Đàn khỉ kéo về phá nát vườn chuối của dân

Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận, có sự xuất hiện của một đàn khỉ tại khu vực trồng chuối của người dân địa phương. Cơ quan này đang tìm biện pháp bảo vệ đàn khỉ, tránh trường hợp người dân giăng bẫy bắt khỉ.

Gần nửa tháng nay, một số hộ trồng chuối tại địa bàn xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đau đầu vì chuối đang đến kỳ thu hoạch bị phá hỏng.

Qua theo dõi, người dân xác định “thủ phạm” phá chuối là một đàn khỉ từ rừng kéo về.

Xuất hiện đàn khỉ phá chuối người dân Quảng Trị

Cơ quan kiểm lâm kiểm tra và xác nhận sự xuất hiện của đàn khỉ tại khu vực trồng chuối của người dân.

Theo các hộ trồng chuối, đàn khỉ rất đông, thường đi thành đàn mỗi lúc tràn vào rẫy chuối.

Những buồng chuối sai quả bị khỉ tấn công.

Những buồng chuối sắp đến kỳ thu hoạch đều bị khỉ cắn, ăn hoặc bẻ gãy. Bà Hồ Thị Xuân (khóm Khe Đá, thị trấn Lao Bảo) có vườn chuối 350 gốc nằm ở địa phận xã Hướng Phùng, đang cho quả, bị khỉ tấn công.

Bà Xuân nói: “Chuối chuẩn bị thu hoạch thì khoảng hơn 1 tuần trước xuất hiện đàn khỉ đến phá. Buồng chuối nào cũng có dấu răng của khỉ”.

Những quả chuối bị cắn phá.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, đàn khỉ xuất hiện tại khu vực trồng chuối ở xã Hướng Phùng là khỉ vàng, mỗi con có trọng lượng từ 5-10kg. Thời gian khỉ xuất hiện, phá chuối từ khoảng 10h đến 16h.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết, đã tổ chức họp dân để tuyên truyền biện pháp bảo vệ vườn chuối cũng như bảo vệ đàn khỉ. Tránh trường hợp người dân giăng bẫy bắt khỉ.

Cơ quan chức trách hiện chưa xác định được số lượng khỉ trong đàn.

Theo Dân Trí

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dan-khi-keo-ve-pha-nat-vuon-chuoi-cua-dan-3930495.html