Dân kêu cứu vì doanh nghiệp thi công dự án bít đường dân sinh

Để thực hiện dự án khu đô thị mới, công ty SBF cho công nhân chở đất bịt kín đường dân sinh, khiến hàng chục hộ dân bức xúc.

Ngày 4 và 5/6, hàng chục hộ dân ngụ hẻm 82 Bà Triệu, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai bức xúc khi phát hiện công ty SBF cho công nhân chở đất bịt kín đường dân sinh nơi hàng chục hộ dân đang sinh sống.

Để ngăn chặn việc này, các hộ dân tại đây kéo nhau ra đường ngăn cản, yêu cầu dừng ngày việc thi công, đồng thời phải san ủi mở lại đường để người dân lưu thông.

Có mặt hiện trường, PV Người Đưa Tin Pháp luật ghi nhận, các đơn vị thi công đang liên tục đổ đất, san lấp để tạo mặt bằng cho dự án, tạo nên một khối đất khổng lồ cắt ngang đoạn đường dân sinh của hàng chục hộ dân nơi đây.

Ngay tại đầu đường Bà Triệu đoạn tiếp giáp đường Nayder, đất đổ cao đến 1,5m bít kín lối đi khiến người dân không thể ra vào được. Điều đáng nói, trước khi san lấp đường, nhà thầu thi công không hề thông báo cho người dân cũng như chính quyền địa phương.

Doanh nghiệp điều máy móc công nhân đến san ủi thực hiện dự án.

Doanh nghiệp điều máy móc công nhân đến san ủi thực hiện dự án.

Trao đổi với PV, ông Sĩ Xong Nam, SN 1972, ngụ hẻm 82 Bà Triệu cho biết: “Ngày xưa hẻm đường Bà Triệu chỉ là con đường nhỏ sau này người dân tự nguyện hiến đất mới được con đường rộng như hôm nay.

Trong sổ đỏ đất của mỗi hộ gia đình, bản đồ thể hiện mặt đường Bà Triệu thông với đường Nayder – đường Nguyễn Tất Thành bà con rất phấn khởi”.

Tuy nhiên, ông Nam bức xúc: “Mấy hôm nay, phía công ty FBS lại cho công nhân điều máy móc chở đất đến bít kín đường kiến người dân không có lối để đi lại. Đơn vị thi công rất mập mờ, không công bố quy hoạch cho người dân biết.

Tại vị trí thi công đáng lẽ ra phải cắm bảng công khai quy hoạch dự án để người dân nắm nhưng đây không có. Trong khi đó, chủ trương của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa việc cải tạo nâng cấp đường thông hè thoáng là việc cần thiết.

Thế nhưng, để thực hiện dự án của mình doanh nghiệp che chắn, bít lối đi của hàng chục hộ dân rất khó chấp nhận được”.

Đường dân sinh của hàng chục hộ dân bị doanh nghiệp đổ đất bịt kín.

Bức xúc phản ánh với PV, ông Đặng Nạc, SN 1972, ngụ hẻm 82 Bà Triệu nói: “Trong sổ đỏ đất mà các hộ dân đang sở hữu có thể hiện mặt đường Bà Triệu thông ra Nayder nhưng phía công ty cho bít đường.

Nếu trường hợp có thay đổi quy hoạch tại sao phía chủ đầu tư, chính quyền địa phương không họp dân thông báo cho người dân biết. Tại sao thi công không đóng bản đồ quy hoạch chi tiết tại nơi thi công, như vậy là trái quy định, người dân chúng tôi không đồng tình".

Trao đổi với PV, ông Đỗ Trung Hùng, Chủ tịch UBND phường Phù Đổng cho biết: “Sáng nay tôi cũng đã nghe người dân phản ánh về việc công ty FBS thi công dự án bít đường dân sinh của hàng chục hộ dân. Về vấn đề này tôi đã liên lạc với phía công ty, yêu cầu họ khẩn trương san ủi mở lại lối đi cho người dân.

Dù thi công dự án gì đi chăng nữa việc bít lối đi của người dân tôi không đồng tình. Bên cạnh đó, tôi đã yêu cầu phía công ty mang bản vẽ lên để kiểm tra.

Nếu dự án nằm trong quy hoạch bít đường dân sinh, tôi sẽ kiến nghị lên UBND thành phố đề nghị điều chỉnh quy hoạch. Không thể nào vì lợi ích của công ty mà mấy chục hộ dân đang sinh sống tại tuyến đường đó rơi vào cảnh khổ được”.

Người dân bức xúc kéo ra công trình yêu cầu dừng thi công.

Theo tìm hiểu, dự án Khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2003, do công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp (công ty FBS) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục hạ tầng cơ sở, khu nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư, các công trình công cộng, hạ tầng xã hội và cây xanh cảnh quan.

Hồ Hải Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dan-keu-cuu-vi-doanh-nghiep-thi-cong-du-an-bit-duong-dan-sinh-a516571.html