Dân kéo vây trạm BOT Đại Yên: Lãnh đạo tỉnh hứa

UBND tỉnh Quảng Ninh đã đối thoại với dân đồng thời gửi văn bản đến Bộ GTVT về việc miễn giảm phí cho các hộ dân sống quanh trạm BOT Đại Yên.

Trưa 21/9, trao đổi với Đất Việt, ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh xác nhận đã có buổi làm việc với các hộ dân trên địa bàn phường Minh Thành (TX Quảng Yên), phường Đại Yên (TP Hạ Long, Quảng Ninh) xung quanh việc thu phí tại trạm BOT Đại Yên (quốc lộ 18 đoạn qua phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Theo ông Diện, tại buổi làm việc người dân đã kiến nghị về việc miễn giảm phí cho các hộ dân có ô tô quanh trạm BOT Đại Yên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đến Bộ GTVT về việc miễn giảm phí cho các hộ dân sống quanh trạm BOT Đại Yên. Ảnh: VNN

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đến Bộ GTVT về việc miễn giảm phí cho các hộ dân sống quanh trạm BOT Đại Yên. Ảnh: VNN

Lãnh đạo tỉnh và Sở GTVT đã ghi nhận phản ánh từ người dân đồng thời có văn bản gửi Bộ GTVT về việc miễn phí 100% qua trạm cho người dân trên địa bàn hai phường Minh Thành (TX Quảng Yên) và Đại Yên (TP Hạ Long).

“Sáng hôm nay đồng chí Tổng cục Trưởng tổng cục đường bộ Nguyễn Văn Huyện đã đặt lịch thứ 2 làm việc với tỉnh về vấn đề này. Bây giờ cũng chỉ kiến nghị thế thôi chứ chưa có thông tin gì mới”, ông Diện khẳng định.

Cùng ngày, thông tin với Đất Việt, ông Đinh Xuân Bền, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Yên cũng xác nhận có mặt tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người dân địa phương chiều 20/9.

Theo ông Bền, đại diện UBND tỉnh, UBND TP Hạ Long và UBND phường Đại Yên đã có buổi đối thoại với người dân từ 16h đến 17h30 ngày 20/9.

“Tỉnh đã gặp gỡ và đối thoại với các hộ dân. Bà con đều vui vẻ sau buổi làm việc chiều qua.

Tại buổi làm việc, tỉnh đã công bố, có văn bản do Phó Chủ tịch Vũ Văn Diện ký gửi Bộ GTVT về việc miễn, giảm phí cho người dân và hiện giờ chỉ chờ quyết định của Bộ GTVT thôi. Nếu được thì sẽ miễn phí cho các hộ dân có xe dưới 12 chỗ”, ông Bền khằng định.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Yên cho hay, kiến nghị của người dân và các doanh nghiệp vận tải xung quanh trạm BOT là chính đáng.

Đối với thẩm quyền của tỉnh, TP, phường đã cố gắng hết sức để đề nghị, đề xuất với Bộ GTVT.

Đó phải là nguyện vọng chính đáng thì chính quyền các cấp mới vào cuộc và triển khai như vậy”, ông Bền nói thêm.

Trước đó, trong sáng 20/9, hàng chục hộ dân phường Minh Thành (TX Quảng Yên) và phường Đại Yên (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã đến trạm thu phí Đại Yên để phản ứng về việc mất cả trăm nghìn khi qua trạm dù chỉ đi vài km.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Duật, Phó giám đốc công ty CP BOT Đại Dương cho biết, với yêu cầu giảm phí cho người dân phía BOT phải xin ý kiến từ Bộ GTVT chứ doanh nghiệp không tự ý giảm phí được.

Ông Hoàng Đình Sáu, Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh cũng thừa nhận có sự bất cập đối với người dân sống gần hai đầu của trạm thu phí vì khoảng cách di chuyển quá ngắn.

Hà Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dan-keo-vay-tram-bot-dai-yen-lanh-dao-tinh-hua-3343538/