Dân Indonesia đua nhau tắm nắng vì tin bức xạ diệt được virus corona

Người dân tại Indonesia đang tìm cách tắm nắng càng nhiều càng tốt, với niềm hy vọng thiếu cơ sở rằng tia bức xạ sẽ ngăn ngừa lây nhiễm virus corona.

 Không chỉ du khách phương Tây ở Bali, người dân Indonesia giờ đây cũng bắt đầu dành càng nhiều thời gian để phơi thân mình dưới trời nắng oi bức càng nhiều càng tốt. Trong các thành phố lớn, cư dân ở những khu phố chật hẹp thậm chí còn tìm đến đường ray xe lửa để tắm nắng hiệu quả hơn. Ảnh: AFP.

Không chỉ du khách phương Tây ở Bali, người dân Indonesia giờ đây cũng bắt đầu dành càng nhiều thời gian để phơi thân mình dưới trời nắng oi bức càng nhiều càng tốt. Trong các thành phố lớn, cư dân ở những khu phố chật hẹp thậm chí còn tìm đến đường ray xe lửa để tắm nắng hiệu quả hơn. Ảnh: AFP.

Hiện tượng này xuất phát từ một số thông tin thiếu căn cứ khoa học nổi lên tên mạng xã hội thời gian qua, cho rằng ánh sáng mặt trời và vitamin D có thể giúp giảm lây nhiễm hoặc tiêu diệt virus corona. Tin đồn lan tỏa mạnh hơn trong tuần qua sau khi một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ khẳng định có nghiên cứu cho thấy ánh sáng mặt trời tiêu diệt virus corona nhanh chóng. Ảnh: AFP.

Cởi trần tắm nắng thậm chí trở thành một phần hoạt động luyện tập ở một số đơn vị quân đội và cảnh sát. Ảnh: AFP.

"Tôi luôn tránh nắng vì không muốn sạm da. Nhưng giờ tôi hy vọng việc này sẽ giúp mình tăng cường hệ miễn dịch", Theresia Rikke Astria, một phụ nữ 27 tuổi làm nội trợ ở Yogyakarta, chia sẻ. Dù vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng bức xạ Mặt Trời giúp tiêu diệt virus corona, giới chuyên gia y tế cũng thừa nhận tắm nắng khoảng 15 phút mang lại lợi ích cho cơ thể. Ảnh: AFP.

Tin đồn tắm nắng để chống virus corona được hưởng ứng tại Indonesia một phần vì tình hình dịch bệnh ở nước này đang diễn biến phức tạp, khiến người dân lo lắng. Tính đến này 29/4, Indonesia đã ghi nhận 9.771 ca nhiễm, trong đó có 784 ca tử vong được xác nhận do Covid-19. Ảnh: AFP.

Tình trạng người dân đổ xô đi tắm nắng khiến chính phủ Indonesia phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ ung thư da. Cơ quan y tế kêu gọi người dân cần có những biện pháp bảo vệ cần thiết. "Phơi mình dưới ánh nắng Mặt Trời trực tiếp cũng có mặt tốt khi bổ sung vitamin D, nhưng điều này không trực tiếp ngăn ngừa dịch bệnh", Dirga Sakti Rambe, một bác sĩ tại Jakarta, chia sẻ. Ảnh: AFP.

Dirga Sakti Rambe cho biết ngoài cách tắm nắng, mọi người có thể bổ sung vitamin D cho cơ thể từ các thực phẩm như cá, trứng và sữa để tăng cường hệ mễn dịch. "Nhưng tắm nắng không tiêu diệt được chủng virus gây nên Covid-19", ông nhấn mạnh. Ảnh: AFP.

Một số ý kiến lo ngại việc người dân tắm nắng không những không tiêu diệt được virus corona, trái lại còn gia tăng nguy cơ lây nhiễm do nhiều người ra đường, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh ở Indonesia còn phức tạp. Ảnh: AFP.

Đất nước với hơn 260 triệu dân chỉ mới tiến hành xét nghiệm hơn 67.700 trường hợp, theo thông báo của Bộ Y tế Indonesia ngày 29/4. Một điều tra được Reuters đăng tải ngày 28/4 ghi nhận hơn 2.200 ca tử vong ở Indonesia xuất hiện triệu chứng Covid-19 nhưng không được xét nghiệm. Ảnh: AFP.

Wiku Adisasmito, một thành viên cấp cao trong nhóm chuyên trách ứng phó Covid-19 của chính phủ Indonesia, xác nhận hơn 19.800 trường hợp nghi nhiễm virus corona vẫn chưa được xét nghiệm. Các phòng thí nghiệm thiếu nhân lực lẫn sinh phẩm. Một số trường hợp nghi nhiễm đã qua đời trước khi mẫu bệnh phẩm của họ được phân tích. Ảnh: AFP.

"Số ca nhiễm và tỷ lệ tử vong thực tế cao hơn dữ liệu thống kê chính thức vì số xét nghiệm của chúng ta quá thấp so với tổng dân số", Iwan Ariawan, chuyên gia dịch tễ học tại Đại học Indonesia, nhận định. Ảnh: AFP.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-indonesia-dua-nhau-tam-nang-vi-tin-buc-xa-diet-duoc-virus-corona-post1079040.html