Dân Indonesia đổ xô ra nước ngoài chữa bệnh

Indonesia hiện là nguồn cung khách du lịch y tế lớn nhất đối với Malaysia. Theo dữ liệu của Hội đồng Du lịch Y tế Malaysia, người dân xứ vạn đảo chiếm phân nửa trong số 1,2 triệu trường hợp đến nước này chữa bệnh hồi năm ngoái.

Một bệnh viện thuộc nhà điều hành IHH Healthcare ở Malaysia. Ảnh: Nikkei

Mỗi năm, người dân Indonesia chi xấp xỉ 100.000 tỉ rupiah (hơn 7,1 tỉ USD) vào việc khám chữa bệnh ở nước ngoài. Những điểm đến hàng đầu của họ là đảo quốc Singapore, bên cạnh Thái Lan, Úc, Malaysia.

Tuy nhiên, xu hướng này được cho là có thể đảo ngược khi Chính phủ Indonesia cải thiện chất lượng dịch vụ y tế trong nước. Thật ra, ngành chăm sóc sức khỏe Indonesia đang đối mặt với vấn đề lớn và quốc gia Đông Nam Á này có thể sẽ đầu tư 50 tỉ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng đạt chuẩn vào năm 2020. Thiếu thốn những trang thiết bị và vật tư y tế cần thiết, đội ngũ bác sĩ và giường bệnh là những trở ngại lớn mà ngành y tế Indonesia đối mặt. Tại đất nước 260 triệu dân này, số giường bệnh trên 1.000 dân chỉ vỏn vẹn 1, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới là 3,6. Tỷ lệ bác sĩ- bệnh nhân tại đây cũng thuộc hàng thấp nhất châu Á, khi chỉ có trung bình 4 bác sĩ/ 10.000 người. Tỷ lệ này ở Lào và Malaysia lần lượt là 5/10.000 người và 15/10.000 người.

HẠNH NGUYÊN (Theo Straits Times)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dan-indonesia-do-xo-ra-nuoc-ngoai-chua-benh-a115749.html