Dân Iceland choáng với lực lượng an ninh tháp tùng phó tổng thống Mỹ

Mật vụ được vũ trang với súng máy cùng xe hộ tống, máy bay khuấy đảo Iceland khi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đến thăm đất nước bình yên nhất thế giới.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence được hộ tống bởi máy bay phản lực, mật vụ vũ trang khi ông đến thăm Iceland, đất nước được xếp hạng hòa bình nhất thế giới, AP cho biết.

Tuy nhiên, quy mô lực lượng bảo vệ cho Phó tổng thống Pence có chút thay đổi so với bình thường.

Đối với lực lượng cảnh sát bảo vệ vòng ngoài trong chuyến thăm của Phó tổng thống Pence, chỉ các thành viên của đội đặc nhiệm Viking SWAT của Iceland được phép mang súng.

Mật vụ Mỹ đi cùng phó tổng thống được phép mang súng. Chó nghiệp vụ cũng được cấp phép đặc biệt để vào Iceland khi nước này quy định rất nghiêm ngặt về động vật nhập khẩu.

Cảnh sát thành phố Reykjavik, thủ đô Iceland, đã yêu cầu tăng cường lực lượng từ các đồn cảnh sát ở thị trấn và làng mạc lân cận để đáp ứng tiêu chuẩn về nhân lực bảo vệ của Mỹ.

Asgeir Asgeirsson, Cảnh sát trưởng thành phố Reykjavik, nói với nhật báo địa phương Morgunbladid: “Đây là thứ vô cùng tốn kém”.

Phó tổng thống Pence và phu nhân vẫy tay chào khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Reykjavik vào ngày 4/9. Ảnh: AP.

Phó tổng thống Pence và phu nhân vẫy tay chào khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Reykjavik vào ngày 4/9. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Helgi Hafsteinsson, nhân viên trạm xăng Keflavik lại phấn khởi vì giao thông tấp nập trong chuyến thăm của Phó tổng thống Pence. “Đây là cơ hội tuyệt vời cho kinh doanh”, ông nói.

Trước khi Phó tổng thống Pence đến Iceland, đặc nhiệm của Sở Mật vụ Mỹ đã khảo sát các địa điểm trong nhiều tuần.

Mức độ an ninh như này là chưa từng có với Iceland, nơi Tổng thống Gudni Th. Johannesson thường đi lại mà không có vệ sĩ tháp tùng. Ông thậm chí còn thường đi tới các bãi tắm nóng cùng dân địa phương ở đây.

Cảnh sát Reykjavik đã phong tỏa các tuyến đường chính từ sân bay đến trung tâm thành phố để đoàn xe của phó tổng thống Mỹ đi qua.

Các tài xế than thở về giao thông trên mạng xã hội. Tờ báo Satirical Fréttirnar chế giễu rằng người Mỹ định cho người dân thủ đô Reykjavik tê liệt vì chuyến thăm của Phó tổng thống Pence.

Trực thăng bay lơ lửng trên tòa nhà thành phố khi Phó tổng thống Pence gặp gỡ các quan chức chính phủ Iceland. Những lính bắn tỉa quan sát mọi thứ xung quanh từ nóc tòa nhà gần đó. 3 máy bay CV-22 Osprey, cùng 2 chiếc C-130 và một vận tải cơ C-5 Galaxy bay qua phía tây nam Iceland khi Phó tổng thống Pence đến quốc đảo nằm gần Bắc Cực.

Ông Pence là phó tổng thống đầu tiên của Mỹ thăm Iceland, đất nước chỉ có 350.000 dân, kể từ khi Tổng thống George H.W. Bush đến Reykjavik vào năm 1983.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-khi-hung-hau-di-theo-pho-tt-my-den-dat-nuoc-binh-yen-nhat-the-gioi-post986632.html