Dân Huế đổ xô xuống gầm cầu, ra công viên ngủ tránh nắng nóng kỷ lục

Trong những ngày nắng cháy da, cháy thịt, người dân TP Huế (Thừa Thiên - Huế) tìm đủ mọi cách để đối phó với nắng nóng.

 Những ngày qua, Thừa Thiên - Huế liên tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37 - 38 độ C, người dân Huế phải tìm đủ mọi cách để đối phó với nắng nóng.

Những ngày qua, Thừa Thiên - Huế liên tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37 - 38 độ C, người dân Huế phải tìm đủ mọi cách để đối phó với nắng nóng.

Một trong những cách hữu hiệu mà nhiều người dân Huế lựa chọn là mắc võng ra công viên hóng gió.

Nhiều người lựa chọn cách này cho giấc ngủ trưa của mình.

Người phụ nữ này dùng một chiếc áo để che nắng chiếu vào mắt và ngủ ngon lành trên chiếc võng.

Không lựa chọn cách mắc võng ra công viên, một số người lại tìm đến những chiếc ghế đá dưới gầm cầu để ngủ trưa tránh nắng nóng.

Dựng xe dưới gốc cây rợp bóng mát trong công viên cũng là giải pháp trốn nắng được nhiều người lựa chọn.

Hay lựa chọn một quán nước trong công viên để giải nhiệt...

Những người làm nghề đạp xích lô ngủ trưa ngay trên chiếc xe của mình.

Chị bán chè tranh thủ chợp mắt dưới gốc cây rợp bóng mát.

Giấc ngủ trưa ngon lành trong công viên của một người dân TP Huế.

Một số khách du lịch tản bộ dưới những con đường rợp bóng cây xanh ở Huế để tránh nắng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong những ngày sắp tới tại Thừa Thiên - Huế và một số tỉnh khác tại khu vực miền Trung.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Video: Dân lao động mưu sinh trong nắng nóng thiêu đốt

>>> Đọc thêm: Những điều nên tránh làm khi trời nắng nóng

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-dan-hue-do-xo-xuong-gam-cau-ra-cong-vien-ngu-tranh-nang-nong-ky-luc-d411087.html