Dàn host cực phẩm qua 4 mùa Produce 101: Tiêu chí nào ấn định người nắm giữ vị trí này?

Produce X 101 vừa ghi hình tập 1 vào ngày 4/3, host của mùa chương trình năm nay được ấn định là Lee Dong Wook.

Produce 101 trải qua ba mùa đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, để làm nên được những ấn tượng đó không thể thiếu vị trí dẫn dắt. Qua 4 mùa, host được chọn lựa đều là những ngôi sao nổi tiếng có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz, không những vậy họ còn là người có sức ảnh hưởng đến khán giả ở mọi lứa tuổi. Ở mùa 2 và mùa 4 vị trí host là ngôi sao chuyên trị 1 mảng duy nhất, riêng mùa 1 và mùa 3 lại là 2 ngôi sao đa tài lấn sân sang nhiều thể loại.

Jang Geun Suk - Produce 101 season 1

Produce 101 được công bố lần đầu tiên trong tập 453 của M! Countdown vào ngày 17 tháng 12 năm 2015. Nhóm được giới thiệu bởi Jang Geun Suk, và 98 trên 101 thí sinh phô diễn tài năng của mình qua bài hát mang phong cách EDM - Pick me. Mùa 1 phát sóng thu hút được đông đảo sự chú ý vì format chương trình mới lạ và dàn thực tập sinh xinh đẹp đa tài năng. Đây cũng coi như 1 bước đệm hoàn hảo cho sự tồn tại của chương trình này cho đến tận mùa thứ 4. Jang Geun Suk là ngôi sao đầu tiên được lựa chọn để tạo ra bước đi vững chắc cho chương trình.

Nói về Jang Geun Suk, khán giả Việt Nam quen thuộc với cái tên này thông qua bộ phim Cô nàng đẹp trai. Bắt đầu sự nghiệp vào lúc năm tuổi và là một người mẫu nhí sau khi được phát hiện là một tài năng nhỏ tuổi. Trong thời gian đó, cha mẹ của Geun Suk phải bán căn nhà của họ và các đại lý đã phát hiện ra tài năng của Geun Suk và khuyên cha mẹ anh nên cho phép anh trở thành người mẫu.

Năm 2006, với vai diễn người tình đầu tiên của Hwang Jin Yi trong phim truyền hình Hwang Jin-i của đài KBS bên cạnh nữ diễn viên Ha Ji Won, Jang Geun Suk lập tức nhận nhiều sự chú ý từ khán giả với gương mặt đáng yêu, trẻ thơ của mình. Sau thành công với bộ phim truyền hình thần tượng You're Beautiful, Jang Geun Suk đã tiếp tục được công nhận như một ngôi sao đang lên tại thị trường giải trí Hàn Quốc. Không chỉ nổi tiếng tại nước nhà, Jang Geun Suk đã liên tiếp tạo ra cơn sốt tại các nước khác như: Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore và nhiều nước Châu Á khác.

Năm 2011, Jang Geun Suk lấn sân sang âm nhạc và cũng gặt hái được không ít thành tích. Let Me Cry, được phát hành bởi Pony Canyon tại Nhật Bản vào ngày 27 tháng 4, năm 2011 đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản, bán được 119.149 bản trong tuần đầu tiên phát hành, không phải người Nhật nào đầu tiên có đĩa đơn đầu tay ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Những năm tiếp đó, Jang Geun Suk không chỉ thành công ở Hàn mà sự nghiệp còn nở rộ ở Nhật Bản và Trung Quốc.

BoA - Produce 101 season 2

Sang đến mùa 2 Produce 101 chính thức bùng nổ với loạt thực tập sinh nam và host là “nữ thần phương Đông” - BoA. Tuy không lấn sân sang mảng điện ảnh, nhưng luận về âm nhạc, BoA xứng đáng được gọi là nữ hoàng. Nữ ca sĩ cũng là ngôi sao đi đầu mở cửa thị trường Nhật Bản cho các hậu bối sau này.

Năm 2000, sau hai năm đào tạo tại công ty SM, BoA cho ra mắt album đầu tay: ID; Peace B. Hai năm sau, BoA phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên: Listen to My Heart, trở thành ngôi sao nhạc pop đầu tiên người Hàn Quốc thành công tại Nhật Bản, cùng với đó là việc gỡ bỏ hàng rào ngăn cách trong việc xuất khẩu văn hóa giữa các quốc gia kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

BoA từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Cùng với các nghệ sĩ Nhật Bản, cô trình diễn với nhóm hip hop M-Flo (cho đĩa đơn The Love Bug), ca sĩ nhạc pop Kumi Koda, và nhóm DJ Mondo Grosso. Cô cũng biểu diễn với những nghệ sĩ châu Âu: ca khúc Flying Without Wings từ album Next World của cô là sự hợp tác với nhóm nhạc Ai-len Westlife hát lại ca khúc gốc Flying Without Wings; đĩa đơn The Bratz Show Me What You Got biểu diễn với Howie D của nhóm nhạc Mỹ là Backstreet Boys. Cô còn có dịp hợp tác với Akon, thể hiển ca khúc Beautiful, nằm trong album thứ ba phát hành tại Nhật của anh, Freedom. Những nghệ sĩ khác từng hợp tác gồm có Soul'd Out, Dabo, Verbal (of M-Flo), Rah-D, Seamo, TVXQ, Yutaka Furakawa (thành viên ban nhạc Doping Panda), và Crystal Kay (cho đĩa đơn After Love: First Boyfriend/Girlfriend). Ban nhạc rock Weezer của Mỹ đã thể hiện lại ca khúc Meri Kuri nằm trong album On Weezer (The Red Album) phát hành tại Nhật của họ.

Lee Seung Gi - Produce 48 (Produce 101 season 3)

Đến mùa này, khán giả đã đặt ra motif chọn host cho chương trình, mùa nữ thì chọn nam làm host, mùa nam thì chọn nữ làm host, thế nên so với địa vị của 2 cái tên mùa trước thì Lee Seung Gi hoàn toàn phù hợp để đảm nhiệm vị trí host cho mùa 3. Đây cũng là lời mời tham gia chương trình thực tế sau khi Seung Gi xuất ngũ. Khởi đầu sự nghiệp không phải là từ diễn xuất, Lee Seung Gi được ra mắt với tư cách là ca sĩ solo được nữ diva Lee Sun Hee phát hiện và đào tạo trong 2 năm.

Ngày 05/06/2004, Lee Seung Gi chính thức debut với tư cách là một ca sĩ solo với ca khúc Because You’re My Woman (trong album đầu tiên The Dream of a Moth). Ca khúc là lời thổ lộ chân tình, đáng yêu và cũng đầy mạnh mẽ của một cậu bé với người phụ nữ lớn tuổi hơn. Ca khúc Because You’re My Woman với giọng hát khỏe khắn đầy nội lực của cậu bé ca sĩ 17 tuổi đã nhanh chóng trở thành hit lớn trong cả nước, đặc biệt đã tạo nên “hội chứng các chàng trai trẻ yêu chị gái lớn tuổi”, “hội chứng cậu bé đáng yêu”. Với ca khúc này, Lee Seung Gi nhanh chóng giành được sự yêu mến của các khán giả, đặc biệt là với các noona (những chị gái lớn tuổi) với biệt danh “Cậu bé đánh cắp trái tim các noona”.

Năm 2004, Lee Seung Gi bước đầu tập tành với diễn xuất thông qua sitcom ăn khách Nonstop5 (của đài MBC trong 2 năm 2004-2005). Sau đó, năm 2006, Lee Seung Gi tham gia drama rất được các gia đình lúc bấy giờ yêu thích, The Famous Princesses của đài KBS. Với vai diễn chàng rể út bồng bột vô lo nhưng cũng vô cùng đáng yêu Hwang Tae Cha, Lee Seung Gi trở thành gương mặt rất được các bà nội trợ yêu thích.

Và với nhiều lý do khách quan, cũng như sau hơn 2 năm tập trung cho hoạt động ca hát và lĩnh vực giải trí mà không tham gia một phim nào nữa, thì đến năm 2009, Lee Seung Gi đã trở lại lĩnh vực phim ảnh với vai chính đầu tiên trong drama Brilliant Legacy/ Shining Inheritance - một drama mang tính “thử nghiệm mới” của đài SBS so với thể loại phim gia đình phát sóng cuối tuần, nhưng lại trở thành drama đình đám với mức ratings chạm mốc 47.1%. Brilliant Legacy/ Shining Inheritance đã trở thành drama ăn khách nhất tại Hàn năm 2009, cũng như có tính cột mốc đầy ấn tượng đối với dàn diễn viên chính hoàn toàn tươi mới, trẻ trung như: Lee Seung Gi, Han Hyo Joo, Moon Chae Won, …

Lee Dong Wook - Produce X 101 (Produce 101 season 4)

Sự xác nhận host của mùa thứ 4 đã phá vỡ motif chọn host mà khán giả áp đặt năm nào. Theo như lời đồn, host năm nay sẽ là 1 nghệ sĩ nữ nhưng cuối cùng Lee Dong Wook lại đảm nhận vị trí này. Trở thành host chương trình, khán giả khá bất ngờ vì so với Jang Geun Suk hay Lee Seung Gi, Lee Dong Wook chỉ tập trung vào diễn xuất chứ chưa lấn sân sang âm nhạc bao giờ. Trong khi đó Produce là chương trình tìm kiếm nhóm nhạc debut.

Tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều năm liền, Lee Dong Wook dắt túi khá khá những bộ phim truyền hình ăn khách nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Goblin, một bộ phim kinh điển tuy anh chỉ vào vai chính phụ. Không những vậy giữa năm 2018, Lee Dong Wook công khai hẹn hò với Suzy cũng đã gây trấn động truyền thông cũng như người hâm mộ.

Lee Dong-wook bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1999, tiếp tục với những vai diễn đơn thuần cho đến khi trở thành ngôi sao với vai chính trong phim truyền hình lãng mạn Cô em họ bất đắc dĩ vào năm 2005. Bộ phim không những phổ biến với khán giả trong nước mà còn ở nước ngoài, đặc biệt là châu Á và khu vực Đông Nam Á. Sau đó anh tiếp tục thủ vai chính trong phim truyền hình hình sự Bí ẩn La Dolce Vita (2008); phim tâm lý, hài hước Partner(2009), Scent of a Woman (2011), baseball rom-com Wild Romance (2012), Kẻ trốn chạy của Joseon (2013) và phim truyền hình dài tập Ông hoàng khách sạn.

Tầm Nhiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/dan-host-cuc-pham-qua-4-mua-produce-101-tieu-chi-nao-an-dinh-nguoi-nam-giu-vi-tri-nay-4709090.html