Dàn hoàng tử điển trai, tài năng nhà Walt Disney ngày ấy - bây giờ

Bỏ lại phía sau tuổi thơ tại Disney, Justin Timberlake, Ross Lynch và anh em nhà Jonas mang hoài bão chinh phục nền âm nhạc thế giới, khẳng định tên tuổi của mình.

1. Justin Timberlake: Với khởi đầu thành viên của chương trình The All-new Mickey Mouse Club, Timberlake đã được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ bề ngoài bảnh bao, tài năng nổi trội cùng phong cách trình diễn cuốn hút. Đồng hành cùng anh thời điểm đó còn có Britney Spears, Ryan Gosling và Christina Aguilera. Sau này, họ đều trở thành nghệ sĩ lớn.

 Sau khi rời Walt Disney, anh gia nhập nhóm nhạc N'SYNC để theo đuổi giấc mộng ca sĩ. N'SYNC là một trong ba nhóm nhạc nam có lượng đĩa bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc thập niên 90. Năm 2002, cựu ngôi sao Disney bắt đầu sự nghiệp solo với album Justified, từ đó, anh cho ra đời hàng loạt bản hit toàn cầu như Cry Me A River, My Love, What Goes Around... Comes Around...

Sau khi rời Walt Disney, anh gia nhập nhóm nhạc N'SYNC để theo đuổi giấc mộng ca sĩ. N'SYNC là một trong ba nhóm nhạc nam có lượng đĩa bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc thập niên 90. Năm 2002, cựu ngôi sao Disney bắt đầu sự nghiệp solo với album Justified, từ đó, anh cho ra đời hàng loạt bản hit toàn cầu như Cry Me A River, My Love, What Goes Around... Comes Around...

Sau khoảng thời gian chỉ tập trung cho diễn xuất, Timberlake không làm fan thất vọng khi trở lại sân khấu với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Justin Timberlake đã giành được 9 giải Grammy và 4 giải Emmy. Anh còn được mệnh danh là "hoàng tử nhạc Pop". Đến nay, giọng ca Mirror vẫn khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc và tổ chức thành công tour diễn vòng quanh thế giới.

2. The Jonas Brothers: Ba anh em nhà Jonas đã tạo dựng được tên tuổi của mình trước khi được làm việc cùng Disney. Album tựa đề Jonas Brothers từng xếp vị trí thứ 5 trong bảng Billboard 200 chỉ hai năm sau khi nhóm thành lập (2005). Tuy vậy, nhờ việc tham gia diễn xuất trong phim Camp Rock và bộ phim truyền hình Jonas do Disney sản xuất, tên tuổi Jonas Brothers mới có thể vươn ra phạm vi thế giới.

Sở hữu vô số bản hit như When You Look Me In The Eye, S.O.S, Burnin' Up cùng các bản nhạc phim đình đám một thời, Jonas Brothers bất ngờ tan rã vào năm 2013. Nick bắt đầu tập trung cho sự nghiệp solo còn Joe thành lập ban nhạc mới mang tên DNCE vào năm 2015. Cả hai đều đạt bước tiến mới đáng kể trong sự nghiệp còn anh cả Kevin thì tạm xa nghệ thuật để phát triển công ty của mình.

Tháng 2/2019, sau 6 năm kể từ khi tan rã, ba anh em nhà Jonas làm dậy sóng cả cộng đồng mạng khi tuyên bố ban nhạc Jonas Brothers sẽ quay trở lại với ca khúc Sucker. Bài hát lập tức chiếm giữ ngôi vị quán quân trong Billboard Hot 100. Chưa dừng lại ở đó, nhóm tiếp tục ra mắt ca khúc Cool và lên kế hoạch biểu diễn tại lễ trao giải Billboard Music Awards ngày 1/5 sắp đến.

3. Ross Lynch: Nổi tiếng qua vai diễn chính trong phim Austin & AllyTeen Beach Movie của hãng Disney, Lynch còn được chú ý bởi giọng hát của mình. Album nhạc phim do chính anh trình bày từng xếp thứ 27 và thứ 10 trong bảng xếp hạng Billboard 200.

Ross Lynch còn là 1 trong 5 mảnh ghép của ban nhạc R5. Tuy gặt hái nhiều giải thưởng và sở hữu lượng fan trẻ khá đông đảo nhưng R5 chưa có thành tựu nào đủ để đưa tên tuổi nhóm lên tầm cỡ thế giới. Đến năm 2015, album Sometime Last Night đã bứt phá giành ngôi quán quân trong bảng xếp hạng Billboard Top Album.

Năm 2018, R5 quyết định tan rã để các thành viên tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Hiện nay, Ross Lynch vừa thủ vai chính trong bộ phim truyền hình Chilling Adventures of Sabrina, vừa phát triển ban nhạc mới mang tên The Driver Era để tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Phạm Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-hoang-tu-dien-trai-tai-nang-nha-walt-disney-ngay-ay-bay-gio-post937370.html