Dân hoảng loạn vì nhà máy nước đá rò rỉ khí amoniac

Rạng sáng 10.12, Cảnh sát PCCC Bình Dương xử lý thành công vụ rò rỉ khí amoniac tại Nhà máy sản xuất nước đá Phi Hùng (P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một). Trước đó, có người từng bị ngợp phải đi cấp cứu.

Ảnh: Đỗ Trường

Khoảng 21 giờ ngày 9.12, hàng chục hộ dân sống quanh nhà máy nước đá phát hiện khí amoniac bị rò rỉ, bốc mùi nồng nặc nên sơ tán ra ngoài, đề phòng bị ngợp và cháy nổ (ảnh 1).

Đêm mất ngủ vì nhà máy nước đá

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Bình Dương đến hiện trường, đeo mặt nạ và bình dưỡng khí vào nhà máy khống chế không cho khí amoniac tiếp tục phát tán (ảnh 2).

- Ảnh: Đỗ Trường

Ngày 16.7, nhà máy này cũng bị rò rỉ khí làm người dân sống lân cận bị ngợp phải đi cấp cứu. Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Ân, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết sau sự cố ngày 16.7, các đơn vị chức năng của TP đã xử phạt hành chính và cho khắc phục sự cố để nhà máy này tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, đến nay lại xảy ra sự cố nên UBND TP chỉ đạo xác minh, làm rõ, đánh giá an toàn và có hướng xử lý theo quy định.

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/dan-hoang-loan-vi-nha-may-nuoc-da-ro-ri-khi-amoniac-1032058.html