Dàn Hoa hậu, Á hậu Việt Nam rạng rỡ hội ngộ

Sau thời gian dài vắng bóng tại các sự kiện của Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên lần đầu hội ngộ các người đẹp khác tại sự kiện công bố Hoa hậu Việt Nam 2018, năm thứ 30 của cuộc thi.

Sáng 14/3, buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều người đẹp từng đăng quang Hoa hậu và đoạt các giải cao tại cuộc thi những năm trước. Đặc biệt, năm nay còn đánh dấu 30 năm của cuộc thi, kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 1988.

Sáng 14/3, buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều người đẹp từng đăng quang Hoa hậu và đoạt các giải cao tại cuộc thi những năm trước. Đặc biệt, năm nay còn đánh dấu 30 năm của cuộc thi, kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 1988.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên lần đầu tiên xuất hiện tại một sự kiện chính thức của Hoa hậu Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng. Hiện, cô là một trong những Hoa hậu Việt Nam vướng nhiều lùm xùm nhất.

Hoa hậu, Á hậu của năm 2014 và 2016 hội ngộ, bao gồm (từ phải sang): Á hậu 2 Nguyễn Lâm Diễm Trang, Á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014) và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú, Á hậu 2 Huỳnh Thị Thùy Dung.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có một năm 2017 thành công ở đấu trường quốc tế khi giành giải Hoa hậu nhân ái tại Hoa hậu Thế giới 2017.

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú đã đi theo hướng MC truyền hình. Cô vừa đầu quân về Trung tâm Tin tức VTV24.

Mỹ Linh và Thùy Dung hội ngộ sau khi đoạt hai ngôi vị cao nhất tại cuộc thi năm 2016.

Huyền My cũng có thành tích khi vào top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Đây là thành tích cao nhất của một đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế năm qua.

Kỳ Duyên, Huyền My chụp ảnh cùng ông Lê Xuân Sơn (trái) - Trưởng ban tổ chức (BTC) và ông Vũ Tiến, Phó trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Nhan sắc Kỳ Duyên cũng là tâm điểm chú ý tại sự kiện. Đây là dịp hiếm hoi cô xuất hiện bên cạnh những người đẹp khác của Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam 2018 - Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam sẽ được kỷ niệm bằng cách tổ chức khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Hai vòng chung khảo quy mô lớn sẽ được tổ chức tại khu vực phía Bắc (Cửa Lò, Nghệ An) và phía Nam (Quy Nhơn, Bình Định).

Hoa hậu Mỹ Linh tại sự kiện. Sau khi đăng quang vào năm 2016, cô có nhiều hoạt động thiện nguyện và giữ được hình ảnh sạch.

Với cương vị đương kim Hoa hậu Việt Nam, Mỹ Linh sẽ cùng các Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú và Thùy Dung đồng hành với cuộc thi năm nay.

Vòng chung kết cuộc thi cũng được chia làm hai giai đoạn từ 23/8 đến 16/9 tại Đà Nẵng và 17/9 đến 22/9 tại TP.HCM. Vì năm nay là 30 năm, Hoa hậu và Á hậu các năm sẽ hội tụ để quảng bá cho cuộc thi.

Á hậu 2016 Thùy Dung và đại diện BTC cuộc thi. Năm ngoái, Thùy Dung là đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế.

Nguyễn Thành - Hạ Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-hoa-hau-a-hau-viet-nam-rang-ro-hoi-ngo-post825084.html