Dân hiểu luật, cuộc sống yên bình

Tỉnh Quảng Ninh luôn chăm lo toàn diện đến đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Một trong đó là nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận pháp luật của người dân thông qua tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ).

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ).

Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước Sở Tư pháp vừa tổ chức chương trình TGPL lưu động tại các xã Đoàn Kết, Bình Dân, Ngọc Vừng, Vạn Yên, Đài Xuyên (huyện Vân Đồn), là những địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Tại đây, cán bộ của Trung tâm đã phổ biến đến người dân những thông tin pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, như: Hôn nhân gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Đồng thời cấp, phát miễn phí hơn 1.500 tờ gấp pháp luật có nội dung về các quy định pháp luật liên quan đến bất động sản, đất đai, tội phạm hình sự, dân sự... Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Bà Lỷ Nhì Múi (xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) cho biết: "Chương trình này rất có ý nghĩa với đồng bào DTTS, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, sống và làm việc không vi phạm pháp luật. Tôi hy vọng có nhiều đợt TGPL lưu động đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa như thế này”.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền, vận động người dân xã Kỳ Thượng (TP Hạ Long) chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, công tác tuyên truyền, PBGDPL đến với đồng bào DTTS cũng được các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện thường xuyên. Với vai trò là cơ quan thường trực Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi” của tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: Cấp phát tài liệu, tờ gấp; hội nghị tập huấn, tuyên truyền; qua đội ngũ người có uy tín, cán bộ dân tộc địa phương; lồng ghép cùng các chương trình, đề án khác...

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng DTTS và miền núi của tỉnh; tình hình biên giới đất liền và biên giới biển đảo gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại nhân dân khu vực biên giới; an toàn giao thông; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu...

Cán bộ xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ) trao đổi với người dân về các quy định của pháp luật.

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 1.000 hội nghị, diễn đàn, tập huấn tuyên truyền, PBGDPL cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, đoàn thể các xã, thôn, bản vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; 23 hội nghị biểu dương 1.279 lượt người có uy tín.

Đội ngũ này đã cùng các ngành, địa phương tích cực thực hiện công tác PBGDPL cho người dân với nhiều hình thức, như: Tổ chức 13 cuộc thi tìm hiểu Luật Lâm nghiệp và các quy định phòng cháy, chữa cháy rừng; hơn 900 hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền trực tiếp cho gần 73.800 lượt người dân; 56 buổi tuyên truyền thông qua hình thức văn hóa, văn nghệ phục vụ trên 12.000 lượt người; 200 buổi chiếu phim lưu động/năm; 150 buổi tuyên truyền lưu động/năm phục vụ khoảng 400.000 lượt người dân.

Trợ giúp viên Trung tâm TGPL nhà nước Sở Tư pháp tư vấn pháp luật cho người dân xã Cái Chiên (Hải Hà).

Các ngành, địa phương còn tích cực biên soạn tờ gấp, sổ tay, các bộ tài liệu, tờ rơi, áp phích, đĩa DVD... cung cấp kiến thức pháp luật cho người dân. Từ năm 2017 đến nay đã có gần 948.300 tài liệu pháp luật được phát đến bà con vùng DTTS, miền núi, biên giới của tỉnh.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS ngày một nâng lên; tình hình vi phạm chính sách, pháp luật và đơn thư khiếu kiện vượt cấp giảm; các tập tục lạc hậu có xu hướng giảm; an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản giữ vững ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Yến Vy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/dan-hieu-luat-cuoc-song-yen-binh-2490016/