Dân hiến cây cảnh quý làm đẹp trụ sở xã, hội quán thôn

Nhằm góp phần làm đẹp trụ sở trung tâm hành chính xã, nhà hội quán thôn, người dân xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã hiến tặng chính quyền địa phương nhiều cây cảnh 'kỳ hoa dị thảo', giúp khuôn viên những nơi này thêm xanh, sạch, đẹp.

Cây sanh trị giá hơn 5 triệu đồng được một con em xa quê hiến tặng

Theo chính quyền sở tại cho biết, số cây cảnh được người dân hiến tặng lên đến cả trăm cây, trong đó tại trụ sở UBND xã đã có trên 30 cây; số cây còn lại được đưa đến trồng ở các hội quán thôn/xóm.

Cặp vạn tuế và cặp cây sanh đẹp được đặt trước nhà văn hóa cộng đồng

Các loại cây được người dân hiến tặng chủ yếu là sanh, vạn tuế, cau vua, lộc vừng, tùng, dừa nước… Nhiều cây được tạo thế rất đẹp mắt, trị giá đến cả chục triệu đồng.

Nhiều cây cảnh với tư thế độc lạ góp phần làm cho khuôn viên trụ sở xã xanh, sạch, đẹp

“Để có được những cây đẹp trồng phụ hợp với khuôn viên nhiều người đã bỏ công sức đi sưu tầm ở những nơi khác rồi mua về. Ví như để có được 5 cây dừa nước ưng ý trồng ở nhà hội quán thôn Khang Ninh, anh Lê Văn Thắng đã phải ra tận TP Vinh để đưa về”, ông Hoàng Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Đức Nhân cho hay.

Sỹ Thông

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/dan-hien-cay-canh-quy-lam-dep-tru-so-xa-hoi-quan-thon/143991.htm