Dân Hà Nội rủ nhau sang vựa hoa Xuân Quan chọn cây chơi tết

Mỗi dịp cuối năm, nhiều người dân Hà Nội lại tìm tới xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) để ngắm và tìm mua cây chơi Tết.

Huyện Văn Giang là nơi có diện tích trồng hoa, cây cảnh lớn nhất nhì khu vực miền bắc. Trong khi các xã như Mễ Sở, Yên Nghĩa chuyên trồng đào, quất thì người dân xã Xuân Quan lại chú trọng phát triển các giống hoa treo, cắm trong nhà.

Chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 20km nên làng hoa Xuân Quan là địa chỉ quen thuộc của khá nhiều khách hàng Hà Nội. Vựa hoa này có tới cả trăm các loài cây cảnh khác nhau, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của những người yêu hoa.

Với khoảng cách khá gần nên nhiều người dân Hà Nội thích sang đây để ngắm và mua hoa.

Với khoảng cách khá gần nên nhiều người dân Hà Nội thích sang đây để ngắm và mua hoa.

Khách hàng như ngợp trước một không gian đầy màu sắc của những loài hoa.

Ai đến đây cũng đều chọn được những loài hoa ưng ý.

Nơi đây còn là nguồn cung cấp hoa cảnh cho nhiều tỉnh thành phía bắc.

Các xe vận chuyển làm không hết việc dịp cuối năm.

Những chậu hoa treo nhìn rất bắt mắt và hấp dẫn.

Đi ngắm và chọn hoa là một thú vui của không ít gia đình.

Hầu như các nhà vườn đều phải thuê thêm nhân công để chăm sóc cây cảnh dịp cuối năm.

Nghề trồng hoa giúp người dân Xuân Quan có thu nhập cao hơn trồng lúa rất nhiều.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dan-ha-noi-ru-nhau-sang-vua-hoa-xuan-quan-chon-cay-choi-tet-20210121204310799.htm