Dân Hà Nội lội nước, chôn chân hàng giờ dưới cơn mưa lớn

Mưa lớn đúng giờ tan tầm chiều tối nay (31.7) khiến giao thông Hà Nội tắc cục bộ. Đặc biệt đoạn đường vành đai 3 tắc dài từ ngã tư đoạn Big C đến đoạn Nguyễn Xiển. Lực lượng thanh tra giao thông và thậm chí cả người dân đã phải trực tiếp điều phối, giải quyết tình trạng ùn ứ nghiêm trọng này.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến giao thông Hà Nội tắc cục bộ. Đặc biệt đoạn đường vành đai 3 tắc dài từ ngã tư đoạn Big C - Trần Duy Hưng đến đoạn Nguyễn Xiển.

Một người phụ nữ ôm theo con nhỏ đứng dưới mưa giữa dòng xe cộ chật cứng đoạn Nguyễn Xiển.

Người tham gia giao thông sốt ruột ngóng trông con đường bị tắc dài.

Mặc dù có giải pháp chống tắc nhiều tầng, nhưng ngã tư đoạn Kim Mã - Láng - Cầu Giấy vẫn ùn tắc nghiêm trọng theo nhiều hướng khác nhau.

Phục vụ thi công đương sắt trên cao nên lòng đường Cầu Giấy bị thu hẹp khiến người dân chôn chân trong mưa suốt 3 tiếng đồng hồ.

Dòng xe di chuyển ậm ạch trên cầu vượt đoạn Trần Duy Hưng -Nguyễn Chánh.

Nhiều người không thể kiên nhẫn chờ đợi đành đi lên vỉa hè.

Nhiều ô tô, xe máy đi lên vỉa hè đoạn Ngã Tư Sở khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

Sốt ruột sau hàng giờ đứng im, hai người tài xế này phải mở cửa, xuống xe tự phân làn giao thông, gỡ tắc cho ngã 4 đoạn Nguyễn Tuân - Ngụy Như Kon Tum.

Cầu vượt đoạn Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng ngập úng khiến các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn.

Công ty cấp thoát nước túc trực điểm ngập úng để phân làn giao thông.

Các tiệm sửa xe máy phải hoạt động hết công suất để phục vụ những chiếc xe bị hỏng do nước vào máy.

Nhiều người đội mưa, rời ô tô để đi bộ từ trên đường vành đai 3 trên cao xuống dưới đường Khuất Duy Tiến.

Trọng Hiếu - Phan Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/anh-dan-ha-noi-loi-nuoc-chon-chan-hang-gio-duoi-con-mua-lon-900005.html