Dân Hà Nội gõ nát mâm, chảo ăn mừng HCV SEA Games của U22 Việt Nam

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U22 Indonesia, người dân Hà Nội đổ ra đường ăn mừng HCV của U22 Việt Nam và mâm, nồi, vung, chảo.. đều được trưng dụng.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên. Người dân Hà Nội liền đổ ra đường ăn mừng chiến thắng ngọt ngào này, chúc mừng Việt Nam lần đầu có HCV bóng đá nam ở SEA Games. Các tuyến đường tập trung đông nhất vẫn là xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ngoài cờ, kèn vuvuzela hay băng rôn, người dân còn đem nhiều đồ dùng trong gia đình ra tạo âm thanh để ăn mừng như nắp vung, xoong, chảo, mâm...

Trong trận chung kết SEA Games 30 diễn ra tối 10/12, U22 Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0, qua đó lần đầu tiên giành HCV môn bóng đá nam.

U22 Indonesia không giấu ý đồ tấn công phủ đầu Việt Nam sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng áo đỏ dồn bóng sang hai biên, thực hiện nhiều cú sút xa nhưng không thể gây khó khăn cho Văn Toản cùng đồng đội.

Về phía U22 Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo chủ động chơi áp sát, không để đối thủ có nhiều khoảng trống để phối hợp. Phút 17, Đức Chinh xoay người dứt điểm suýt chút nữa mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Những nỗ lực vẫn không thể giúp Indonesia có dù chỉ là bàn danh dự. Trận chung kết bóng đá nam khép lại với thắng lợi 3-0 dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Người dân Hà Nội ăn mừng cuồng nhiệt đến nỗi gõ rách nát chiếc mâm nhôm.

Trên sân Rizal Memorial tối 10/12, hai đội đều tạo ra bất ngờ ở đội hình xuất phát. Nếu như HLV Park thế chỗ hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh bằng Hồ Tấn Tài, HLV Indra Sjafri cũng bất ngờ dùng Witan Sulaeman thay vì Egy Maulana.

Tuy nhiên, hai đội vẫn giữ nguyên sơ đồ chiến thuật và lối chơi. Cũng như cuộc đối đầ vòng bảng, Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở nửa đầu hiệp một.

Tình huống đáng chú ý nhất trong những phút còn lại là tấm thẻ đỏ của HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân Hàn Quốc phản ứng thái quá và bị truất quyền chỉ đạo ở phút 77.

Việt Nam kết thúc SEA Games 30 với sáu chiến thắng và một trận hòa. Đội quân của HLV Park ghi tới 24 bàn và chỉ thủng lưới bốn bàn. Đức Chinh chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng tiền đạo Indonesia, Osvaldo Haay.

Giải đấu tiếp theo của thầy trò HLV Park là U23 châu Á, khởi tranh ngày 8/1/2020. Đội có thể tập huấn tại Hàn Quốc trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải.

Sau trận đấu, ông Park Hang-seo khẳng định tinh thần dân tộc chính là bí quyết lớn nhất giúp các cầu thủ Việt Nam giành HC vàng bóng đá nam SEA Games 30.

"Tôi cảm thấy lo khi bước vào trận chiến cuối cùng với Indonesia, vì có những cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Trọng Hùng rồi Thanh Thịnh chấn thương. Nhưng không ngờ, các học trò của tôi đã khắc phục được khó khăn để chiến đầu và giành chiến thắng xứng đáng", HLV Park chia sẻ.

"Trước trận, chúng tôi đã nói với các cầu thủ rằng phía sau lưng họ là nhân dân Việt Nam. Tôi xin gửi chiến thắng này cho nhân dân Việt Nam, cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các CLB bóng đá Việt Nam cũng như những người yêu mến đội tuyển", ông Park nói thêm.

Nói về bí quyết chiến thắng của Việt Nam ở giải năm nay, ông nhấn mạnh: "Đó chính là Tinh thần Việt Nam".

Tùng Đinh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dan-ha-noi-go-nat-mam-chao-an-mung-hcv-sea-games-cua-u22-viet-nam-post254583.html