Dân giữ xe chở công binh 3 ngày phản đối dự án điện mặt trời

Cho rằng dự án năng lượng mặt trời gây ảnh hưởng môi trường, nhiều người dân xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ (Bình Định) giữ ôtô chở công binh đi khảo sát rà phá bom mìn để phản đối.

Liên tục 3 ngày qua, hàng chục người dân xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ (Bình Định) tập trung dựng lều trại giữ ôtô chở công binh phản đối dự án năng lượng mặt trời triển khai tại địa phương này.

Người dân xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) tụ tập phản đối dự án năng lượng mặt trời. Ảnh: T. Đat.

Người dân xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) tụ tập phản đối dự án năng lượng mặt trời. Ảnh: T. Đat.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, xác nhận đến chiều 12/11, người dân xã Mỹ Thắng vẫn giữ ôtô dịch vụ chở lực lượng công binh đi xác định mốc giới chuẩn bị rà phá bom mìn cho dự án năng lượng mặt trời.

"Địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, xuống từng thôn để vận động, giải thích về dự án cho cán bộ đảng viên, nhân dân. Phần lớn bà con đồng thuận còn một nhóm phụ nữ khoảng 15 người chưa chấp nhận dự án. Huyện sẽ họp chuyên đề để tháo gỡ vướng mắc xoay quanh vấn đề này", ông Dũng nói.

Theo Chủ tịch huyện Phù Mỹ, nhóm người phản đối và yêu cầu huyện, xã cam kết không triển khai dự án năng lượng mặt trời. Nếu chính quyền đồng ý, họ sẽ không giữ ôtô.

Ông Dũng nói rằng chính quyền đã vận động, giải thích nhưng người dân không chấp thuận. Huyện này sẽ xin ý kiến lãnh đạo tỉnh để có biện pháp làm việc.

Tháng 6/2018, người dân xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ) từ giữ 3 ôtô của cơ quan chức năng tại khu vực đầm Trà Ổ (thôn Châu Trúc) phản đối dự án năng lượng mặt trời. Ảnh: N. Oai.

Trước đó, chiều 10/11, ôtô chở lực lượng công binh đến xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) khảo sát, chuẩn bị rà phá bom mìn trong vùng dự án năng lượng mặt trời theo hợp đồng với chủ đầu tư thì bị người dân chặn, giữ xe.

Người dân lo ngại, việc triển khai dự án này sẽ tàn phá rừng phòng hộ ven biển, tác động xấu đến môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Dự án điện mặt trời Phù Mỹ được quy hoạch tại xã Mỹ Thắng và xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định). Công suất thiết kế 330 Mw trên diện tích 380 ha và do Công ty TNHH phát triển tầm nhìn năng lượng sạch làm chủ đầu tư.

Đất dự án hoàn toàn của nhà nước giao, không có đất của dân. Dự án được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư và được Bộ Công thương phê duyệt đưa vào Quy hoạch điện điều chỉnh.

Tháng 6/2018, cho rằng dự án điện mặt trời hoạt động sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, mưu sinh, người dân xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ) từng giữ 3 ôtô của đơn vị chức năng suốt nhiều ngày phản đối tại khu vực đầm Trà Ổ (thôn Châu Trúc).

Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ (Bình Định), nơi người dân giữ ôtô phản đối dự án năng lượng mặt trời. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-giu-xe-cho-cong-binh-3-ngay-phan-doi-du-an-dien-mat-troi-post891685.html