Đàn em Big Bang gây tranh cãi khi coi trọng nhan sắc hơn tài năng

Nhóm nhạc đàn em của Big Bang đang vướng vào cuộc tranh cãi trái chiều về việc coi trọng nhan sắc hơn tài năng. Người hâm mộ không hài lòng với cách lựa chọn thành viên của YG.

Tối 18/1, vòng thi cuối cùng của chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam YG Treasure Box đã được tổ chức. Sau đêm chung kết, YG sẽ lựa chọn 7 thành viên để tạo nên nhóm nhạc nam mới.

Hiện, 4 chàng trai đã được công bố sẽ góp mặt trong đội hình của "đàn em Big Bang" gồm Haruto (2004), Bang Ye Dam (2002), Kim Jun Kyu (2002) và So Jung Hwan (2005).

Người hâm mộ các nghệ sĩ nhà YG khá vui mừng trước sự xuất hiện của nhóm nhạc mới. Nhiều bình luận khẳng định sẽ nhiệt tình ủng hộ các chàng trai bước ra từ chương trình YG Treasure Box. Bên cạnh đó, không ít ý kiến lại bất bình trước các lựa chọn thành viên của Yang Hyun Suk (chủ tịch công ty YG).

Tâm điểm của cuộc tranh luận trái chiều trên là thành viên nhỏ tuổi nhất So Jung Hwan. Thần tượng tương lai được cho là không đủ tài năng để đánh bại các đối thủ khác, giành suất gia nhập nhóm nam "đàn em Big Bang".

So Jung Hwan là tâm điểm gây tranh cãi sau khi công bố đội hình nhóm nam mới của YG.

So Jung Hwan là tâm điểm gây tranh cãi sau khi công bố đội hình nhóm nam mới của YG.

Nhiều người hâm mộ khẳng định họ rất ngạc nhiên khi So Jung Hwan chiến thắng hạng mục vũ đạo trong đêm chung kết. Chàng trai 14 tuổi vấp phải sự chỉ trích khá gay gắt vì nhận được sự ưu ái rõ rệt từ Yang Hyuk Suk.

Một số thực tập sinh khác có thời gian đào tạo nhiều năm đã bị đánh trượt và mất cơ hội ra mắt. Trong khi đó, So Jung Hwan chỉ mới gia nhập YG được 9 tháng và sở hữu kỹ năng khá "non". Điều này khiến cho fan của các thực tập sinh có năng lực cao hơn nhưng đã bị loại bất bình.

"Từ ngày đầu Yang ưng ấy em mình đã không hiểu, đến bây giờ vẫn không hiểu", bạn Đỗ Đoan Thy chia sẻ.

"Không những ít tuổi hơn mà tài năng cũng kém hơn. Nhiều bạn nói vụ 9 năm và 9 tháng là sai vì vào cuộc thi thì ai cũng như nhau, nhận xét là nhận xét tài năng. Và sự thật là em này (So Jung Hwan) còn kém tài rất nhiều", bạn Lâm Hoàng viết.

"Mình không phải fan nhà YG nhưng có xem show này, thấy ngoài Bang Ye Dam không có gì để bình luận thì YG có vẻ thích Haruto với Jung Hwan. Còn hai bạn Seung Hun với Hyun Suk thì có vẻ ông ấy không thích lắm", một khán giả bình luận.

"Ngay từ đầu cuộc thi, YG đã nói sẽ chú trọng vào visual (ngoại hình)", người hâm mộ liên tục nhắc lại ý này trong bài đăng về việc ra mắt của So Jung Hwan. Nhiều ý kiến cho rằng kỹ năng của chàng trai 14 tuổi chỉ ở mức trung bình nhưng được lựa chọn nhờ có ngoại hình điển trai.

"Quan trọng ngoại hình nên mãi không đào tạo được Big Bang thứ 2 đấy", một bạn bày tỏ sự bức xúc.

Đáp lại những lời chỉ trích trên, người hâm mộ So Jung Hwan khẳng định nam thần tượng có khả năng biểu cảm tốt và rất thu hút khi đứng trên sân khấu. Bên cạnh đó, So cũng được khen ngợi là có tốc độ tiến bộ nhanh chóng, cho thấy triển vọng phát triển trong tương lai.

"Theo dõi Kpop lâu thì sẽ biết làm thần tượng cần nhiều yếu tố chứ không phải mỗi tài năng. Rất nhiều thần tượng lúc mới ra mắt còn nhiều thiếu sót nhưng dần dần cũng chinh phục được khán giả, huống hồ Jung Hwan em nó có cả tài năng lẫn visual", bạn Quỳnh Anh viết.

Ngoài ra, fan của So Jung Hwan cũng dẫn các đường link bài đăng thể hiện phản ứng tích cực của công chúng Hàn Quốc dành cho cậu. Tuy nhiên, những người có quan điểm không tích cực về So vẫn không đồng tình, đồng thời chỉ ra khán giả tại trường quay đêm chung kết cũng có sự ngạc nhiên và phản đối như họ.

Hiện, cuộc tranh cãi trái chiều chưa có dấu hiệu dừng lại. Trừ Bang Ye Dam, các thành viên khác của nhóm nhạc "đàn em Big Bang" cũng bị cho là được lựa chọn dựa vào ngoại hình nhiều hơn tài năng.

Sau 4 thành viên đã công bố, YG cho biết sẽ tiết lộ 3 thành viên cuối cùng thông qua Internet vào vài ngày tới.

Ba thành viên còn lại sẽ được chọn từ 9 thực tập sinh gồm: Park Ji Hoon, Kim Seung Hun, Mashiho, Kim Do Young, Yoon Jae Hyuk, Choi Hyun Suk, Lee Byung Gon, Ha Yoon Bin và Park Jeong Woo.

Ba thành viên cuối cùng của nhóm nhạc mới nhà YG sẽ lựa chọn từ 9 thực tập sinh còn lại trong đêm chung kết chương trình YG Treasure Box.

Năm 2009 được dự đoán sẽ là năm bùng nổ của YG. Các thành viên Big Bang sẽ lần lượt xuất ngũ và trở lại với ngành giải trí. WINNER và iKon hiện đang "ăn nên làm ra" ở cả mảng nhạc số lẫn độ phổ biến công chúng.

Nhóm nữ duy nhất của công ty, Black Pink, đang sở hữu gia tài nhiều bản hit đình đám như DDU-DU DDU-DU, Playing With Fire, Whistle... và có con đường Mỹ tiến khá rộng mở.

Người hâm mộ tin rằng màn ra mắt của nhóm nhạc nam mới sẽ đóng góp không nhỏ vào bảng thành tích cho YG trong năm 2019. Vì vậy, số lượng và danh tính các thành viên của "đàn em Big Bang" đang là chủ đề nóng được quan tâm bậc nhất hiện nay trong cộng đồng fan Kpop.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-em-big-bang-gay-tranh-cai-khi-coi-trong-nhan-sac-hon-tai-nang-post910287.html