Dân đổ về, khu vực cầu Rạch Miễu ùn ứ chiều cuối năm 2020

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2020 kết thúc, dòng người và phương tiện từ TP.HCM đã bắt đầu ồ ạt về quê nghỉ Tết Dương lịch khiến khu vực cầu Rạch Miễu bị ùn ứ vào chiều tối 31-12.

Chiều tối 31-12, ngày cuối cùng của năm 2020, người dân từ TP.HCM đã bắt đầu ồ ạt về quê nghỉ tết Dương lịch 2021.

Lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến QL60 đoạn đường dẫn lên cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre.

Kẹt xe cầu Rạch Miễu chiều cuối năm 2020. Ảnh: ĐH

Kẹt xe cầu Rạch Miễu chiều cuối năm 2020. Ảnh: ĐH

Theo ghi nhận, từ khoảng 17 giờ chiều lưu lượng xe trên tuyến QL60 đoạn hướng lên cầu Rạch Miễu phía bờ Tiền Giang bắt đầu đông dần. Đến khoảng 18 giờ tối cùng ngày, lưu lượng xe máy và ô tô các loại di chuyển lên cầu Rạch Miễu đông đúc khiến đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu và cầu Rạch Miễu phía bờ Tiền Giang bị ùn ứ.

Chiều tối cùng ngày, phía bờ Tiền Giang, lực lượng CSGT Công an tỉnh này đã túc trực phía chân cầu Rạch Miễu điều tiết phương tiện xe từng đợt lên cầu nhằm tránh kẹt xe trên cầu Rạch Miễu.

Do phải lưu thông từng đợt, trong khi dòng người và phương tiện càng về tối càng đông khiến QL60 đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu phía bờ Tiền Giang bị ùn ứ kéo dài.

Dòng người và phương tiện đông nghẹt chen chút lên cầu Rạch Miễu chiều 31-12. Ảnh: ĐH

Sự cố ùn ứ giao thông cầu Rạch Miễu và đường dẫn lên cầu Rạch Miễu phía hai bờ Bến Tre và Tiền Giang vẫn thường xuyên xảy ra nghiêm trọng kéo dài mỗi khi lễ, tết hay cuối tuần.

Nguyên nhân là do phương tiện lưu thông trên tuyến QL60 ngày càng đông, trong khi cầu Rạch Miễu nhỏ hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu giao thông nên thường xuyên xảy ra kẹt xe.

Dự báo trong những ngày nghỉ tết Dương lịch 2021, lưu lượng xe cộ qua cầu Rạch Miễu sẽ tiếp tục tăng cao và việc kẹt xe khu vực cầu Rạch Miễu là điều không tránh khỏi.

Lực lượng CSGT Công an Tiền Giang điều tiết giao thông từng đợt lên cầu. Ảnh: ĐH

Được biết, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Bến Tre đang gấp rút thi công bến phà Rạch Miễu tạm hoàn thành và sẽ vận hành trước Tết Nguyên đán nhằm “giải cứu” tình trạng kẹt xe cầu Rạch Miễu hiện tại kéo dài mỗi khi lễ, Tết.

Phà Rạch Miễu tạm sẽ hoạt động xuyên suốt trong 5 năm tới đây trong khi chờ xây cầu Rạch Miễu 2.

Cầu Rạch Miễu 2 tổng kinh phí 5.175 tỉ đồng đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương và dự kiến công trình này sẽ được khởi công vào năm 2021 hoàn thành vào năm 2025.

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/dan-do-ve-khu-vuc-cau-rach-mieu-un-u-chieu-cuoi-nam-2020-959195.html