Dân đổ ra đường xua đổi phiến quân, Quân đội Syria dành lại Đông Daraa

Theo truyền thông tin Syria, trong ngày 29/6 quân đội Syria tiến vào giải phóng cao điểm chiến lược Sukar phía đông Daraa, một ngày sau khi giải phóng thêm 2 thị trấn trong vùng chiến lược giáp ranh với Jordan và cao nguyên Golan.

Các đơn vị quân đội Syria tập trung binh lực tiếp tục tấn công về phía nam sau khi đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Busra al-Harir và làng Nahitah từ lực lượng Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Quân đội Syria tự do (FSA).

Cũng trong ngày 29/6, quân đội Syria cùng đồng minh tiếp tục tấn công vào chiến tuyến của các nhóm HTS và FSA, đánh phá dữ dội các trân địa phòng ngự, trụ sở của các nhóm ở địa phương và các phương tiện chiến đấu trong các khu vực đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan kiểm soát tại Daraa.

Nhìn chung trên địa phận tỉnh Daraa, tình hình của lực lượng FSA và HTS đang xấu đi rất rõ. Quân đội Syria và Nga đang tấn công dữ dội lực lượng FSA về mặt tình thần. Có thể các tay súng FSA được Mỹ hậu thuẫn sẽ buộc phải đầu hàng, giao nộp vũ khí và di tản về Idlib tương tự như các nhóm vũ trang ở Đông Ghouta.

Trong khi đó, trong ngày 30/6 Không quân Nga vẫn tiếp tục các không kích vào vị trí của các nhóm phiến quân nằm sâu trong Đông Daraa ngăn chặn chúng điều thêm quân ra cứu các thị trấn đang bị Quân đội Syria vây hãm.

Dân cư trong hàng loạt các khu vực thuộc vùng nông thôn miền đông Daraa đã xuống đường biểu tình, xua đuổi các tay súng cực đoan và yêu cầu các lực lượng vũ trang Syria tiến vào để phục hồi lại hòa bình và cuộc sống bình thường.

Với đà tiến quân của Quân đội Syria rất có thể trong tháng 7 này Damascus sẽ kiểm soát lại hoàn toàn một phần tỉnh Daraa nhất là khu vực có đường biên giới giáp với Jordan.

Chiến dịch giải phóng này của Quân đội Syria đã và đang phá vỡ thỏa thuận giảm "leo thang" giữa Mỹ-Nga-Jordan đạt được hồi năm ngoái.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước đó đã cam kết giải phóng miền Nam Syria và khu vực giáp biên giới Jordan. Quân đội Syria đã đẩy mạnh hoạt động tại khu vực này trong hai tuần qua. Các cuộc tấn công bất chấp sự cảnh báo của Mỹ về "những hậu quả nghiêm trọng".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả các bên phải chấm dứt ngay lập tức giao tranh ở phía tây nam Syria. Liên Hợp Quốc lo ngại số lượng người dân thương vong ngày càng tăng và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và thỏa thuận năm 2017 về việc thành lập một khu vực để giảm sự leo thang ở miền nam Syria.

Mời độc giả xem video: Quân đội Syria giải phóng thị trấn chiến lược trên cao điểm lớn Sukar, Daraa.(nguồn RT)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dan-do-ra-duong-xua-doi-phien-quan-quan-doi-syria-danh-lai-dong-daraa-1078064.html