Dàn diễn viên trẻ trong bộ phim xúc động 'Little Women'

Bộ phim 'Little Women' (Những người phụ nữ bé nhỏ nhỏ) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Diễn xuất của bốn nữ diễn viên trẻ trong phim được khán giả khen ngợi.

 Little Women là bộ phim xoay quanh những người phụ nữ bé nhỏ của nhà March - một gia đình nghèo tại Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Người cha phải ra chiến trường, tham gia Nội chiến Mỹ. Mọi việc trong nhà do người mẹ lo liệu. Gia đình có bốn cô con gái, lần lượt là Meg, Jo, Amy và Beth. Bộ tứ gái là bốn mảnh ghép đại diện cho bốn tính cách trái ngược nhau.

Little Women là bộ phim xoay quanh những người phụ nữ bé nhỏ của nhà March - một gia đình nghèo tại Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Người cha phải ra chiến trường, tham gia Nội chiến Mỹ. Mọi việc trong nhà do người mẹ lo liệu. Gia đình có bốn cô con gái, lần lượt là Meg, Jo, Amy và Beth. Bộ tứ gái là bốn mảnh ghép đại diện cho bốn tính cách trái ngược nhau.

Cô chị cả Margaret (Meg) do Emma Watson thủ vai. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Watson không quá khó khăn khi hóa thân vào vai chị cả nhà March. Cô được khen ngợi với lối diễn xuất tự nhiên, thể hiện đúng tâm lý nhân vật.

Trong Little Women, nữ diễn viên sinh năm 1990 không có nhiều đất diễn, nhưng cô đã lột tả được tính cách nhân vật Meg - bản sao của mẹ với đầy sự thấu hiểu, bao dung, hiểu lễ nghĩa.

Josephine hay còn là Jo - con gái thứ hai nhà March - do Saoirse Ronan đảm nhận. Jo là cô gái có tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh, thích làm theo những gì bản thân muốn và đam mê trở thành nhà văn bằng cả trái tim và khối óc. Là người dẫn dắt toàn bộ câu chuyện, Ronan có nhiều câu thoại khiến người xem nhớ mãi.

Vai diễn trong Little Women đã giúp mỹ nhân người Ireland nhận đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ngôi sao sinh năm 1994 từng chia sẻ rằng cô sẵn sàng từ chối bất cứ vai diễn nào mà vai trò của phái đẹp mập mờ và vô vị trên màn ảnh. Do đó, những lần nữ diễn viên Lady Bird xuất hiện đều mang đến một câu chuyện thú vị, sâu sắc nào đó về thân phận người phụ nữ.

Người con gái thứ ba của nhà March là Amy do Florence Pugh thủ vai. Amy có năng khiếu nghệ thuật và nuôi khát vọng trở thành họa sĩ nổi tiếng. Florence Pugh có phần trình diễn thuyết phục, khiến khán giả vừa yêu, vừa trách nhân vật Amy. Cô được ghi tên vào hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Oscar năm nay nhờ vai diễn.

Năm qua, Pugh gây chú ý nhờ bộ phim kinh dị Midsommar. Cô được nhận xét có đôi mắt sắc lạnh, nhưng chứa đầy sự ấm áp. Nữ diễn viên sinh năm 1996 được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở Hollywood. Trong năm nay, tài năng trẻ sẽ tiếp tục xuất hiện trong bom tấn Black Widow.

Cô em út Beth - vai diễn của Eliza Scanlen - là người ngoan nhất nhà. Cô bé ít nói, bẽn lẽn, nhưng giàu lòng trắc ẩn và sở hữu ngón tay điêu luyện trên những phím đàn dương cầm.

Eliza Scanlen là nữ diễn viên trẻ người Australia, sinh năm 1999. Nữ diễn viên bắt đầu học đàn từ năm lên 7 tuổi, nhưng ngừng lại sau đó 6 năm. Chỉ tới khi chuẩn bị cho vai diễn Beth March, Scanlen mới học đàn trở lại.

Cả bốn nhân vật trong Little Women đều ghi dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Họ có cuộc đời và mục tiêu khác nhau, nhưng trên hết đều là những cô gái giàu tình cảm, biết đấu tranh để tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Phương Văn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dan-dien-vien-tre-trong-bo-phim-xuc-dong-little-women-post1045064.html