Dàn diễn viên nhan sắc của 'Âm Dương Sư: Thị thần lệnh'

'Âm Dương Sư: Thị thần lệnh' lăng xê diễn viên trẻ như Thẩm Nguyệt, Vương Tử Tuyền, Vương Duyệt Y. Tuy nhiên, chỉ hai trong số 3 gương mặt nói trên tạo được dấu ấn.

 Âm Dương Sư: Thị thần lệnh là một trong 7 tác phẩm ra mắt mùa phim Tết. Được kỳ vọng lớn khi có sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu điện ảnh Hoa ngữ là Trần Khôn và Châu Tấn, song bộ phim hoàn toàn lép vế tại phòng vé Trung Quốc với doanh thu 207 triệu NDT, bị chê bai thậm tệ về kịch bản. Chưa kể, Âm Dương Sư: Thị thần lệnh còn gây ra ầm ĩ "treo đầu dê, bán thịt chó", lừa dối công chúng khi cắt đất diễn của Trần Khôn và Châu Tấn, nhằm lăng-xê các ngôi sao trẻ như Khuất Sở Tiêu, Thẩm Nguyệt.

Âm Dương Sư: Thị thần lệnh là một trong 7 tác phẩm ra mắt mùa phim Tết. Được kỳ vọng lớn khi có sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu điện ảnh Hoa ngữ là Trần Khôn và Châu Tấn, song bộ phim hoàn toàn lép vế tại phòng vé Trung Quốc với doanh thu 207 triệu NDT, bị chê bai thậm tệ về kịch bản. Chưa kể, Âm Dương Sư: Thị thần lệnh còn gây ra ầm ĩ "treo đầu dê, bán thịt chó", lừa dối công chúng khi cắt đất diễn của Trần Khôn và Châu Tấn, nhằm lăng-xê các ngôi sao trẻ như Khuất Sở Tiêu, Thẩm Nguyệt.

Theo Sina, ngoài Châu Tấn, dàn mỹ nhân trong Âm Dương Sư: Thị thần lệnh được khán giả quan tâm mua vé đến xem gồm Thẩm Nguyệt, Vương Lệ Khôn, Vương Tử Tuyền và Vương Duyệt Y. Trong 4 cái tên kể trên, người đẹp Thẩm Nguyệt gây thất vọng lớn. Cô được nhà sản xuất ưu ái trao nhiều đất diễn, có thể xem như nữ chính thực thụ của tác phẩm, song lại thể hiện sự yếu kém trong diễn xuất.

Trong lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, sao nữ Vườn sao băng thất bại toàn diện. Sina nhận xét kỹ năng diễn xuất của cô quá tệ, thiếu tự nhiên, thoại kém mượt mà. Trên mạng xã hội, khán giả cũng đồng ý với quan điểm của Sina. Khán giả cho rằng chính năng lực non kém của Khuất Sở Tiêu và Thẩm Nguyệt đã phá hỏng tác phẩm.

Thẩm Nguyệt sinh năm 1997. Năm 2017, cô nổi lên như một hiện tượng sau "cơn sốt" của dòng phim thanh xuân. Bằng diễn xuất trong Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh "nữ thần thanh xuân thế hệ mới".

Ba năm qua, Thẩm Nguyệt vẫn trung thành với một kiểu vai ngây thơ, hoạt bát. Tuy nhiên, những dự án sau này của cô không tạo được tiếng vang, còn Thẩm Nguyệt nhận về nhiều “gạch đá” vì diễn đơ, diễn lố. Cảnh khóc của cô trong Thất Nguyệt và An Sinh bị Sina đánh giá là một trong những cảnh khóc dở nhất màn ảnh.

Trong Âm Dương Sư: Thị thần lệnh, Vương Lệ Khôn diễn vai Đào Hoa. Tạo hình của người đẹp sinh năm 1985 nhận được vô số lời khen từ công chúng. "Mỗi khi Vương Lệ Khôn xuất hiện màn ảnh như sáng bừng và tràn đầy sự tươi mới. Cô ấy như đóa hoa đào đẹp đến nao lòng", QQ nhận xét.

Theo Sina, vai diễn của Vương Lệ Khôn là một trong những điểm sáng của Âm Dương Sư: Thị thần lệnh. Khả năng thể hiện nội tâm qua ánh mắt của sao nữ được đánh giá cao. Đáng tiếc, nhân vật của cô không có nhiều đất diễn, ít thoại.

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, nổi tiếng qua các bộ phim Thất kiếm hạ Thiên Sơn, Mỹ nhân tâm kế, Vũ động càn khôn, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2... Cô từng được bầu chọn là sao nữ có gương mặt mộc đẹp của Trung Quốc. Vừa qua, nữ diễn viên tham gia show ăn khách Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2, nhưng bị loại chỉ sau 3 tập.

Vai diễn Tuyết Nữ giết người với lưỡi dao sắc bén của Vương Tử Tuyền được giới chuyên môn và khán giả đánh giá tích cực. Theo Sina, người đẹp 29 tuổi đã thể hiện rất tốt vai diễn phản diện trên màn ảnh rộng với tạo hình phi giới tính, ánh mắt sắc lẹm đến rợn người trong những phân cảnh giao đấu.

Vương Tử Tuyền sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2005, người đẹp bước chân vào giới giải trí với vai chính trong tác phẩm Người anh em, bạn bè. Các tác phẩm khác của sao nữ có thể kể đến The Ark of Mr. Chow, Công chúa Giải Ưu, Lẩu Trùng Khánh, Royal Highness, Tình yêu đối với em rất đẹp...

Đóng vai chính trong khá nhiều dự án phim, nhưng vì đây chỉ là các tác phẩm kinh phí thấp, không tạo được tiếng vang nên tên tuổi của Vương Tử Tuyền vẫn còn rất mờ nhạt. Sau 6 năm vào nghề, Âm Dương Sư: Thị thần lệnh là bộ phim được đầu tư khủng, tạo hiệu ứng truyền thông tốt nhất mà người đẹp từng tham gia diễn xuất.

Sau khi Âm Dương Sư: Thị thần lệnh công chiếu, người đẹp thủ diễn vai Hồ Điệp Bát Thể được dân mạng tích cực tìm kiếm tên tuổi. Vai diễn do Vương Duyệt Y đóng. Vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo và gương mặt thanh tú của nữ diễn viên khiến khán giả không tiếc mỹ từ khen ngợi.

Tạo hình đơn giản, nhưng tôn lên nét đẹp ngọt ngào và nổi bật trong mọi khung hình của Vương Duyệt Y. Theo Sina, Duyệt Y sinh năm 1995. Cô tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc, chưa từng học qua diễn xuất. Năm 2017, người đẹp gia nhập showbiz với vai phụ trong bộ phim 10 ngày bên bờ biển.

4 năm đặt chân vào showbiz, Vương Duyệt Y chỉ tham gia 4 bộ phim điện ảnh, 1 phim truyền hình. Đa số tác phẩm của mỹ nhân này đều thuộc thể loại nghệ thuật, hàn lâm khá kén người xem. Trước Âm Dương Sư: Thị thần lệnh, cô được nhận xét là diễn viên kém danh trong giới giải trí. Sina đánh giá Vương Duyệt Y diễn xuất rất tự nhiên, cuốn hút. Cô được kỳ vọng tương lai sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Di Hy

Ảnh: Weibo, Sina, Sohu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-dien-vien-nhan-sac-cua-am-duong-su-thi-than-lenh-post1184913.html