Dàn diễn viên của 'Vườn sao băng' bản Thái Lan

'Vườn sao băng' 2022 quy tụ các nữ diễn viên thuộc thế hệ 9X, Gen Z hàng đầu Thái Lan như Tu Tontawan, Prim Chanikan, Milk Pansa, Fah Yongwaree.

 Theo Thairath, Vườn sao băng (Boys Over Flowers) phiên bản Thái Lan trở thành tác phẩm truyền hình ăn khách mới của đài GMM trong tháng 3. Phim đạt tỷ suất lượt xem ấn tượng với hơn 2 triệu khán giả mỗi tập trên nền tảng trực tuyến. Hiện tại, bản phim remake bộ manga nổi tiếng của tác giả Yoko Kamio được chấm 9,1 điểm chất lượng trên trang đánh giá IMDb.

Theo Thairath, Vườn sao băng (Boys Over Flowers) phiên bản Thái Lan trở thành tác phẩm truyền hình ăn khách mới của đài GMM trong tháng 3. Phim đạt tỷ suất lượt xem ấn tượng với hơn 2 triệu khán giả mỗi tập trên nền tảng trực tuyến. Hiện tại, bản phim remake bộ manga nổi tiếng của tác giả Yoko Kamio được chấm 9,1 điểm chất lượng trên trang đánh giá IMDb.

Thành tích ấn tượng của Vườn sao băng giúp loạt sao trẻ tham gia tác phẩm vụt sáng, trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất xứ chùa vàng. Ngoài dàn nam thần F4 nhận nhiều sự chú ý, các mỹ nhân kết đôi với họ trên màn ảnh như Tu Tontawan, Prim Chanikan, Milk Pansa, Fah Yongwaree cũng được khán giả Thái Lan liên tục nhắc tên.

Tu Tontawan đảm nhận vai nữ chính Gorya trong Vườn sao băng bản Thái. Giống với nguyên tác, Gorya xuất thân trong gia đình khó khăn, phải làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải học phí. Gorya vô tình vướng vào rắc rối với hội F4 ở trường học, và có chuyện tình lãng mạn nhưng trắc trở vì sự khác biệt địa vị với trưởng nhóm Thyme (Bright Vachirawit đóng).

Theo Sanook, nhan sắc và diễn xuất của Tu Tontawan nhận phản hồi trái chiều sau khi Vườn sao băng lên sóng. Kỹ năng thể hiện trước ống kính của người đẹp 22 tuổi bị đánh giá yếu kém, biểu cảm khoa trương và tương tác chưa ăn ý với các bạn diễn. Không chỉ vậy, tạo hình kém nổi bật còn khiến Tu Tontawan "lép vế" loạt nữ phụ trong tác phẩm.

Tu Tontawan sinh năm 2000. Cô gia nhập ngành giải trí năm 2020. Vườn sao băng là dự án đầu tay của nữ nghệ sĩ. So với dàn nữ chính có hình tượng trong sáng ở các bản remake Vườn sao băng trước đây, "nàng Cỏ" bản Thái được nhận xét có vẻ đẹp lạ với đôi môi tều gợi cảm.

Nhân vật "nàng Cháo" Kaning do Prim Chanikan thủ diễn. Kaning được miêu tả là có vẻ ngoài ngây thơ, yếu đuối nhưng nội tâm mạnh mẽ. Cô luôn đồng hành và giúp đỡ bạn thân Gorya, cũng như kiên trì theo đuổi tình yêu với "chàng Gốm" Kavin do Metawin Opas-iamkajorn đóng.

Theo Bangkok Post, dù ít đất diễn, Prim Chanikan vẫn được đánh giá lấn át nữ chính Tu Tontawan cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Khán giả Thái Lan dành sự yêu thích cho cặp Kaning và Kavin nhiều hơn cả đôi nam nữ chính Thyme - Gorya.

Prim Chanikan sinh năm 2004, đóng phim từ năm lên 10 tuổi. Nữ nghệ sĩ trẻ từng tham gia tác phẩm Vì sao đưa anh tới bản Thái, U-Prince: The handsome cowboy, Timeline. Theo Bangkok Post, Prim Chanikan hiện là nữ diễn viên 10X được săn đón bậc nhất ở showbiz Thái Lan, với mức thu nhập 2 triệu USD/năm. Prim Chanikan nổi bật với vẻ đẹp lai Tây. Cô có gần 3 triệu lượt theo dõi trên Instagram.

Vai tình địch của nữ chính Gorya do người đẹp Milk Pansa đảm nhận. Trong Vườn sao băng, Milk Pansa hóa thân vào vai cô tiểu thư nhà giàu Lita, được gia đình hứa hẹn gả cho thiếu gia Thyme (Bright Vachirawit) để củng cố quyền lực. Sau khi trở thành vị hôn thê của thủ lĩnh nhóm F4, Lita ra sức theo đuổi Thyme với suy nghĩ tình cảm chân thành có thể cảm động anh, nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích vì Thyme chỉ yêu duy nhất Gorya.

Milk Pansa sinh năm 1996, hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô lai 3 dòng máu là Thái Lan (dân tộc Môn), Đan Mạch, Trung Quốc. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2020 với vai diễn đầu tiên trong series Love Stranger, đóng cùng tài tử Krist Perawat Sangpotirat. Năm nay, Milk Pansa có vai chính trong phim khoa học viễn tưởng UMG.

Fah Yongwaree vai Mira, tương đương với nhân vật Min Seo Hyun, mối tình đầu của mỹ nam Ji Hoo (Kim Hyun Joong) từng được Han Chae Young thể hiện trong Vườn sao băng bản Hàn. Nhân vật Mira của Fah Yongwaree có vẻ ngoài sắc sảo, tính cách mạnh mẽ như nữ nghệ sĩ 23 tuổi ngoài đời.

Thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng Fah Yongwaree vẫn có diễn xuất gây ấn tượng với khán giả. Cô được đánh giá "ngầu" trong cảnh phim bảo vệ nữ chính Gorya trước sự bắt nạt và xúc phạm của các cô gái xấu tính.

Fah Yongwaree sinh năm 1999, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 13 tuổi với vai trò mẫu ảnh và MC. Năm 2017, cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, từng diễn xuất trong Ánh sáng kim cương, Biển tình dậy sóng, Dục vọng tình yêu, Nabi, tôi sẽ không yêu em. Năm 2021, nữ diễn viên chuyển từ CH3 sang GMM hoạt động, và trở thành gương mặt nghệ sĩ trẻ được tích cực lăng xê của đài. Fah Yongwaree hiện học ngành Khoa học tại Học viện Hàng không Hoa Kỳ, theo hệ thống Commercial Pilot.

Di Hy

Ảnh: Bangkok Post, Intrend, Instagram

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-dien-vien-cua-vuon-sao-bang-ban-thai-lan-post1304536.html