Dàn diễn viên chính 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' ra sao sau 45 năm?

45 năm kể từ ngày ra mắt phim, dàn diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' đều đã bước vào tuổi xế chiều, có người mãi mãi ra đi.

Đối với thế hệ khán giả 7x, 8x của Việt Nam, “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” (tựa tiếng Anh: Little House on the Prairie) là một trong những bộ phim gắn liền với ký ức tuổi thơ.

Đây là bộ phim truyền hình của Mỹ, phát sóng lần đầu vào năm 1974, với hơn 200 tập trong 9 phần phim.

Nội dung phim kể về cuộc sống của gia đình Ingalls và nhiều gia đình khác trong quá trình khai hoang thị trấn Walnut Grove, Minnesota (Mỹ), vào cuối thế kỷ 19; trong đó nhân vật chính là cô con gái thứ hai nhà Ingalls - Laura Ingalls.

Bộ phim đề cao tình cảm vợ chồng, cha mẹ và con cái, tình làng nghĩa xóm, tình bằng hữu luôn trong sáng, đậm đà và chan hòa mặc cho cuộc sống còn nhiều khó khăn gian khổ.

Gia đình Ingalls trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".

Gia đình Ingalls trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".

Không chỉ nổi tiếng ở Mỹ, phim còn nhận được sự mến mộ từ khán giả của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Phim phát sóng trên kên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam năm 1996-1997. Năm 2018, phim được mua bản quyền và chiếu trên các kênh HTV3 - DreamsTV và VTC3 dưới dạng lồng tiếng.

Đến nay, tác phẩm truyền hình Mỹ đình đám này đã đi được chặng đường dài 45 năm. Những diễn viên từng được yêu mến năm nào giờ cũng đổi khác, có người đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc nuối của các thế hệ người yêu phim.

Melissa Gilbert (vai Laura Ingalls)

Trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, Melissa Gilbert đảm nhận vai nữ chính Laura – con gái thứ hai của là Ingalls. Khi tham gia bộ phim, Melissa mới 10 tuổi.

Tạo hình nhân vật Laura Ingalls trong phim

Melissa bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên nhí vào cuối những năm 1960. Nhưng phải đến “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, bà mới thực sự vụt sáng thành sao.

Thành công quá sớm vô tình ảnh hưởng không tốt đến nữ diễn viên sinh năm 1964. Có một đoạn thời gian, Melissa bỗng trở nên nổi loạn, nghiện rượu, ma túy và có đời sống tình cảm phức tạp. Bà từng hẹn hò với nhiều tài tử đình đám như John Cusack, Billy Idol hay Tom Cruise….

Sau khi cai nghiện, Melissa tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Bà được mệnh danh là “Nữ hoàng phim điện ảnh và truyền hình”, với vô số tác phẩm ăn khách. Bà từng giữ chức Chủ tịch Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ (SAG) giai đoạn 2001-2005.

Melissa Gilbert ở thời điểm hiện tại.

Ngoài diễn xuất, bà còn “lấn sân” làm đạo diễn, nhà sản xuất phim và cả chính trị gia. Năm 2015, Melissa Gilbert chạy đua vào Hạ viện ở khu vực bầu cử số 8 của Michigan với tư cách thành viên của Đảng Dân chủ.

Về đời tư, bà trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại với Bo Brinkman (kết hôn 1988–1994) và Bruce Boxleitner (kết hôn 1995–2011). Hiện tại, nữ diễn viên 6x đang sống hạnh phúc bên chồng thứ ba Timothy Busfield (kết hôn năm 2013) cùng hai con riêng của Melissa Dakota Brinkman và Michael Boxleitner.

Vài ngày trước, bà chia sẻ một bức ảnh cũ của dàn diễn viên "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".

Melissa Sue Anderson (vai Mary Ingalls)

Melissa Sue Anderson thủ vai Mary Ingalls – chị cả của Laura. Khác với cô em hoạt bát, lém lỉnh, chị cả Mary trầm tính, dịu dàng. Tuy nhiên, sau này nhân vật của cô bị mù.

Mary Ingalls có thể xem là vai diễn thành công nhất của Melissa Sue. Cô là diễn viên duy nhất trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” được nhân đề cử Emmy danh giá.

Tạo hình Mary Ingalls.

Tuy nhiên, so với cô em màn ảnh, Melissa Sue không để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp. Đổi lại, chuyện tình duyên của nữ diễn viên sinh năm 1962 rất thuận lợi. Cô kết hôn với nhà biên kịch và nhà sản xuất phim truyền hình Michael Sloan vào năm 1990 và sống hạnh phúc đến hiện tại cùng hai con tại Canada.

Cũng như Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson từng ra mắt tự truyện kể về thời gian đóng “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Tuy nhiên, cô không hề đả động đến bạn diễn cùng tên trong cuốn sách của mình. Điều này cho thấy, họ không hề thân thiết như trên màn ảnh.

Melissa Sue năm nay 56 tuổi.

Michael Landon (vai Charles Ingalls)

Vai người trụ cột của gia đình Ingalls trong phim do nam diễn viên Michael Landon thủ vai. Ông để lại ấn tượng khi hóa thân thành công vai người cha mạnh mẽ, đáng tin cậy và hết mực yêu thương gia đình.

Charles Ingalls do Michael Landon thủ vai.

Tuy nhiên, ngoài đời tài tử sinh năm 1936 không phải kiểu người cha mẫu mực, trái lại rất đa tình, đào hoa. Ông trải qua nhiều mối tình với các mỹ nhân Hollywood và kết hôn ba lần Cindy Landon (kết hôn 1983–1991), Lynn Noe (kết hôn 1963–1982), Dodie Levy-Fraser (kết hôn 1956–1962), kéo theo đó là rất nhiều con chung, con riêng và cả con nuôi. Chưa kể, ông còn nghiện rượu và thuốc lá nặng.

Dẫu vậy, ở phương diện công việc, Michael là người đa tài. Ông nắm giữ nhiều vai trò từ diễn viên, nhà văn đến đạo diễn, nhà sản xuất phim. Ngoài “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, ông còn nổi tiếng qua nhiều tác phẩm khác như Bonanza (1959–1973), Highway to Heaven/Đường tới thiên đàng (1984–1989)…

Tháng 4/1991, ông phát hiện mình ung thư và đã qua đời sau đó 3 tháng khi mới ở tuổi 54.

Tin tức về cái chết của nam diễn viên tràn ngập các mặt báo lớn nhỏ ở Mỹ vào năm 1991.

Karen Grassle (vai Caroline Ingalls)

Trong phim, Karen Grassle đảm nhận vai người mẹ chịu thương, chịu khó, yêu thương chồng con và rất đỗi nhân hậu.

Tạo hình nhân vật người mẹ Caroline Ingalls.

Trước khi tham gia “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, Karen đã có sự nghiệp sân khấu thành công. Bà phải đối chọi với 47 ứng viên khác để được nhân vào vai Caroline Ingalls.

Giống với “người chồng màn ảnh” Michael Landon, Karen gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân. Bà kết hôn ba lần, nhưng đều ly hôn và không có con cái. Ở tuổi 77, bà “lẻ bóng” sống cùng con gái Lily (nhận nuôi trong cuộc hôn nhân thứ hai) tại vùng vịnh San Francisco.

Karen độc thân tuổi 77 sau khi trải qua 3 cuộc hôn nhân thất bại.

Tú Oanh

Theo Today, Celebspulse

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/dan-dien-vien-chinh-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-ra-sao-sau-45-nam-1388334.tpo