Thượng viện Mỹ tạm hoãn phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump

Phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện sẽ tạm hoãn từ tối thứ Sáu (12/2) tới tối thứ Bảy (13/2) theo yêu cầu từ luật sư của cựu Tổng thống.

Thượng viện Mỹ sẽ tạm dừng phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump từ tối thứ Sáu (12/2) tới tối thứ Bảy (13/2) trong tuần này theo yêu cầu của một luật sư của cựu Tổng thống Trump, do người này phải tham dự lễ Sabbath truyền thống của người Do Thái, một người phát ngôn của Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho hay hôm 7/2.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

"Chúng tôi tôn trọng yêu cầu của họ và dĩ nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu đó", người phát ngôn của ông Schumer là Justin Goodman khẳng định trong một thông báo.

Luật sư David Schoen của ông Trump đã gửi một bức thư tới ông Schumer và các thượng nghị sĩ hàng đầu khác yêu cầu dừng các quy trình luận tội trong suốt lễ Sabbath, vốn kéo dài từ chiều 12/2 tới chiều 13/2.

Việc hoãn phiên tòa luận tội ông Trump 1 ngày làm dấy lên câu hỏi sẽ mất bao lâu để hoàn thành phiên tòa này, vốn dự kiến bắt đầu ngày 9/2 tại Thượng viện. Thượng viện hiện vẫn chưa có lịch họp trong suốt tuần bắt đầu từ 15/2.

Trong khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cho biết họ hy vọng sẽ tiến hành phiên tòa luận tội một cách nhanh chóng thì Tổng thống Joe Biden đang tập trung để Thượng viện thông qua các vị trí mà ông đề cử, cũng như thúc đẩy gói cứu trợ nhằm giảm nhẹ tác động của đại dịch Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD.

Việc thảo luận về cấu trúc của phiên tòa vẫn đang diễn ra, người phát ngôn Goodman cho biết hôm 7/2.

Ông Trump đã trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội 2 lần sau khi Hạ viện ngày 13/1 đã thông qua cáo buộc cho rằng ông kích động cuộc bạo loạn vào Tòa nhà Quốc hội 1 tuần trước đó (6/1/2021).

Các luật sư và hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đặt câu hỏi về tính hợp hiến của phiên tòa. Họ cho rằng Thượng viện không có quyền xét xử vụ kiện bởi ông Trump đã rời nhiệm sở và không thể bị bãi miễn.

Để kết tội ông Trump, cần phải có sự tán thành từ 2/3 trong số 100 thành viên Thượng viện. Điều đó tức là cần có 17 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tham gia vào nỗ lực luận tội cựu Tổng thống cùng với tất cả 50 thành viên đảng Dân chủ./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thuong-vien-my-tam-hoan-phien-toa-luan-toi-cuu-tong-thong-trump-836301.vov