Dàn diễn viên 'Avengers: Cuộc chiến vô cực' ngày ấy - bây giờ

Vũ trụ điện ảnh Marvel đã biến không ít những diễn viên từ vô danh trở nên nổi tiếng toàn thế giới với các vai siêu anh hùng.

Trước khi trở thành Phù thủy tối thượng của Vũ trụ điện ảnh Marvel, Benedict Cumberbatch xuất hiện trong một vài series truyền hình ở Anh. Sau đó, nam diễn viên trở nên nổi tiếng với vai thám tử Sherlock Holmes trong loạt phim truyền hình "Sherlock."

Trước khi trở thành Phù thủy tối thượng của Vũ trụ điện ảnh Marvel, Benedict Cumberbatch xuất hiện trong một vài series truyền hình ở Anh. Sau đó, nam diễn viên trở nên nổi tiếng với vai thám tử Sherlock Holmes trong loạt phim truyền hình "Sherlock."

Trong "Infinity War", Cumberbatch trở lại với vai Doctor Strange, sở hữu một viên đá vô cực.

Tom Holland là gương mặt trẻ tuổi được "chọn mặt gửi vàng" để đảm nhận vai diễn Người nhện phiên bản mới trong các phần phim liên quan tiếp theo. Trước khi theo điện ảnh, Tom là một diễn viên kịch ở nhà hát.

Tom Holland là người trẻ tuổi nhất từng đảm nhận vai Người nhện.

Trước khi trở thành một ngôi sao điện ảnh, Chris Pratt đóng vai chính trong chương trình truyền hình "Everwood".

Trong "Avengers: Infinity War", Peter Quill / Star-Lord của Chris Pratt cùng nhóm Vệ binh dải ngân hà đã hội ngộ dàn siêu anh hùng Avengers trong MCU.

Sự nghiệp diễn xuất của Zoe Saldana bắt đầu từ những năm 2000.

Là một trong những đứa con nuôi của Thanos, nhân vật của Saldana đóng vai trò quan trọng trong "Cuộc chiến vô cực".

Trước khi là thành viên đội Vệ binh dải ngân hà, Pom Klementieff đóng vai chính trong một số bộ phim Pháp. Một trong những vai diễn đột phá của cô là trong bộ phim "Old Boy" cùng Josh Brolin, Elizabeth Olsen và Samuel L. Jackson.

Nhân vật của Pom trong Avengers là Mantis, có nhiều khả năng đặc biệt như đọc suy nghĩ, chữa thương,...

Trước khi gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel, Dave Bautista là một đấu sĩ tại giải WWE. Dave Bautista từng thắng 6 giải quyền anh thế giới, trong đó có 4 giải vô địch hạng nặng và hai giải WWE Championship. Bước lên màn ảnh từ năm 2006 trong phim "Relative Strangers", Dave Baustita sau đó nổi danh từ dự án "The Man with the Iron Fists" (2012) và "Riddick" (2013).

Dave Bautista đảm nhận vai Drax, một thành viên của nhóm Vệ binh dải ngân hà.

Karen Gillan được biết đến đầu tiên qua bộ phim "Doctor Who".

Trong "Avengers", cô thủ vai Nebula. Cũng giống như Gamora, Nebula là con nuôi của Thanos.

Trước khi nổi tiếng thế giới với vai T'Challa/Black Panther, Chadwick Boseman xuất hiện trên chương trình "Lincoln Heights" trên kênh ABC Family (nay là Freeform) của Mỹ.

Hiện anh là Chiến binh báo đen, chủ nhân của vương quốc Wakanda trong MCU

Danai Gurira được biết đến qua loạt phim truyền hình về xác sống "The Walking Dead".

Danai Gurira thủ vai nữ tướng Okoye. Đây cũng chính là nhân vật nữ được yêu thích nhất trong “Black Panther” và cả “Infinity War”.

Vai diễn đầu tiên của Josh Brolin trong bộ phim "The Goonies".

Trong "Avengers", đảm nhận vai Thanos - kẻ phản diện mạnh nhất của Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Hà Phương/VOV.VN
Theo This Insider

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/dan-dien-vien-avengers-cuoc-chien-vo-cuc-ngay-ay-bay-gio-760933.vov