'Dẫn dắt Indonesia là một trong những việc khó nhất châu Á'

Cựu HLV đội tuyển Indonesia Simon McMenemy chia sẻ về trải nghiệm khi dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo và chỉ ra các vấn đề ai cũng phải đối mặt khi muốn làm việc tại đây.

Simon McMenemy, người từng dẫn dắt hai đội tuyển của khu vực Đông Nam Á Philippines và Indonesia, chia sẻ những áp lực khi ông làm việc tại xứ sở Vạn đảo.

"Tôi nghĩ dẫn dắt Indonesia một trong những công việc khó khăn nhất châu Á. Đặc biệt, những người yêu bóng đá ở đây luôn đặt kỳ vọng rất cao. Tuyển Indonesia có nhiều tài năng nhưng cũng có nhiều vấn đề", Bola Sport dẫn lời từ một show truyền hình.

 Simon McMenemy dẫn dắt đội tuyển Indonesia trong chưa đầy 1 năm và không để lại ấn tượng chuyên môn, trước khi bị sa thải sau 4 trận toàn thua tại vòng loại World Cup 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Simon McMenemy dẫn dắt đội tuyển Indonesia trong chưa đầy 1 năm và không để lại ấn tượng chuyên môn, trước khi bị sa thải sau 4 trận toàn thua tại vòng loại World Cup 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Từ sau thành công cùng đội tuyển Philippines hồi năm 2010, McMenemy có thêm nhiều trải nghiệm ở các quốc gia khác nhau, trong đó có Indonesia. Trước khi được bổ nhiệm chức HLV trưởng đội tuyển Indonesia, ông từng 2 lần bị sa thải, rồi vô địch League 1 năm 2017.

"Đó là thách thức lớn lúc đó, và tôi nghĩ bạn nên cố gắng tìm hiểu văn hóa Indonesia. Trước khi gặt hái thành công tại giải vô địch quốc gia Indonesia, tôi đã có 2 lần thất bại khi bị Mitra Kukar và Pelita Bandung Raya sa thải.", Simon nói.

Cựu HLV đội tuyển Philippines thừa nhận bản thân thực sự muốn làm được điều gì đó ở xứ Vạn đảo. "Đây là thách thức lớn. Bạn không thể làm việc ở Indonesia và nhắm mắt bỏ qua sự ủng hộ người hâm mộ. Bạn có thể cảm nhận được tinh thần", Simon nói.

"Tôi muốn tạo ra sự khác biệt, thực sự muốn làm cho Indonesia tốt hơn. Tôi có vài ý tưởng và cảm thấy có thể giúp đỡ. Mọi thứ có thể khác với người tiền nhiệm. Tất nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra. Bạn đến đó với những gì tốt nhất của mình, nhưng đôi khi không theo kế hoạch", ông nói thêm.

Nhà cầm quân người Scotland cũng cho rằng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) không thực sự hiểu các vấn đề đang tồn tại ở nền bóng đá nước này. "Đôi khi, họ không biết những vấn đề đó, tới một thời điểm sẽ trở thành rào cản cho sự phát triển, thậm chí là nguyên nhân cho sự thất bại. Khi bạn hiểu những gì đang diễn ra, bạn sẽ hiểu mang về HLV ngoại không phải là giải pháp", ông nói.

PSSI quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Simon McMenemy hôm 19/11, sau trận thua thứ 4 liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022. HLV người Scotland chia tay Indonesia sau chưa đầy một năm gắn bó.

HLV Park bật cười trước pha bỏ lỡ của Thành Chung HLV Park Hang-seo bật cười khi trung vệ CLB Hà Nội Nguyễn Thành Chung đá vọt xà khung thành đội khách Đồng Tháp trong trận đấu vòng 1/8 cúp quốc gia 2020 tối 31/5.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-dat-indonesia-la-mot-trong-nhung-viec-kho-nhat-chau-a-post1090859.html