Dân đập chết sói hoang săn gia súc, ngờ đâu sự thật tiếc nuối...

Sự việc đáng tiếc xảy ra tại một ngôi làng gần rừng Sundarbans - khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới bao phủ cả Ấn Độ lẫn Bangladesh. Dân làng đập chết sói hoang vì săn trộm gia súc, ngờ đâu là sói xám Ấn Độ quý hiếm.

Mới đây, sự việc xảy ra tại Bangladesh khiến giới khoa học phải đau lòng. Dân làng tại một ngôi làng gần rừng Sundarbans - khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới bao phủ cả Ấn Độ lẫn Bangladesh đã đập chết con vật nghi sói hoang vì săn trộm gia súc, ngờ đâu là loài quý hiếm lần đầu xuất hiện sau hơn 70 năm.

Mới đây, sự việc xảy ra tại Bangladesh khiến giới khoa học phải đau lòng. Dân làng tại một ngôi làng gần rừng Sundarbans - khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới bao phủ cả Ấn Độ lẫn Bangladesh đã đập chết con vật nghi sói hoang vì săn trộm gia súc, ngờ đâu là loài quý hiếm lần đầu xuất hiện sau hơn 70 năm.

Chuyện xảy ra vào đầu tháng 6/2019 nhưng gần đây người ta mới phát hiện ra sự thực về con vật.

Cụ thể, trước đó, dân làng bắt gặp một con vật giống loài sói đang tìm cách săn trộm gia súc nên bắt giữ và đánh đến chết loài động vật hoang dã. Gần đây, hình ảnh xác con vật được gửi đến các chuyên gia để xét nghiệm thì sự thật bất ngờ lộ ra.

Đó là một con sói xám Ấn Độ, là loài sói siêu quý hiếm, đã biến mất tại Bangladesh từ năm 1949 theo thống kê của IUCN. Sau 70 năm, đây là lần "tái ngộ" đầu tiên của loài sói xám Ấn Độ trên mảnh đất Bangladesh.

Hiện chỉ còn khoảng 3000 cá thể sói xám đang sống tại Ấn Độ, trong số đó có một phần là trong môi trường nuôi nhốt.

Riêng ở Bangladesh, chúng đã biến mất từ thập niên 1940.

Sói Ấn Độ, tên khoa học là Canis lupus pallipes, là một phân loài được đề xuất của sói xám. Loài sói này sinh sống ở Tây Nam Á đến Tiểu lục địa Ấn Độ.

Nó có kích thước trung gian giữa Tây Tạng và Arabian sói.

Sói xám là một trong những loài động vật được biết đến nhiều nhất và được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới, với nhiều cuốn sách được viết về nó hơn bất kỳ loài động vật hoang dã nào khác.

Những con sói không dại đã tấn công và giết người, chủ yếu là trẻ em, nhưng điều này là hiếm, vì chó sói rất khó phát hiện trong tự nhiên do chúng chủ động sống xa người.

Chúng đã phát triển một nỗi sợ hãi con người khi đã nhiều lần bị săn lùng bởi thợ săn và người chăn cừu.

Sự tiến hóa của sói xảy ra trong một khoảng thời gian địa chất 800.000 năm, biến đổi mẫu vật sói đầu tiên giữa Pleistocene được công nhận là hình thái tương tự như Canis lupus ở chó ngày nay, chó Dingo, và sói xám.

Mời quý vị xem video: Sư tử bị 30 con linh cẩu vây chiếm mồi

Lưu Thoa (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/dan-dap-chet-soi-hoang-san-gia-suc-ngo-dau-su-that-tiec-nuoi-1238812.html