Dân đào đường phản đối mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm

Liên quan đến việc một người dân suýt chết sau khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, lo ngại doanh nghiệp khai thác đá sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và tính mạng của mình, vào chiều nay (9.1) hàng chục người dân trong thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đào ngang đường không cho phương tiện vào mỏ đá.

Hàng chục người dân đang thay nhau đào đường ngăn cản phương tiện vào mỏ đá.

Khoảng 16h30, PV Lao Động có mặt tại khu vực mỏ đá Ngọc Hải thuộc Công ty TNHH Ngọc Hải tại thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Hàng chục người dân đang thay nhau đào một rãnh sâu, có chiều rộng khoảng 70cm ngang đường, nhằm cản trở phương tiện vào ra mỏ đá này.

Tiếp xúc với những người dân này, họ cho biết việc làm này nhằm phản đối việc doanh nghiệp khai thác đá không những gây ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng đến đời sống, tính mạng của người dân.

Vị trí mà doanh nghiệp nổ mìn.

Có mặt tại hiện trường ông Lương Văn Thành, Thôn trưởng thôn Hồng Lĩnh cho biết: “Hiện tại người dân đang rất bức xúc vì doanh nghiệp nổ mìn, đá bay vào vườn nhà dân chiều hôm qua. Đường này là đường nội bộ của mỏ, không liên quan gì đến giao thông bên ngoài, đây là việc làm tự phát nên tạm thời để người dân đào”.

Còn ông Trần Văn Nhương, Phó Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc cho hay: “Sau khi nắm được sự việc, tôi đã trực tiếp lên đây để khuyên can người dân, mọi người cần bình tĩnh để các cơ quan chức năng xử lý, đào đường như thế này cũng không giải quyết được gì”.

“Dân đang rất bức xúc, chúng tôi không can ngăn vì dễ xảy ra xung đột. Chúng tôi cũng chỉ biết tuyên truyền vận động để giảm sự bức xúc của người dân” - ông Nhương cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc, như Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 17h30 chiều qua (8.1), khi Công ty TNHH Ngọc Hải nổ mìn khai thác đá, những hộ gia đình sống gần đó phải hứng chịu một trận “mưa đá”. Nhiều người đã phải chạy tán loạn khi sự việc xảy ra, trong số đó có người suýt phải mất mạng khi đang làm vườn.

Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc công ty TNHH Ngọc Hải - thừa nhận sự việc với PV Báo Lao Động: “Vào khoảng 17h30 chiều 8.1, công ty có tiến hành nổ mìn khai thác. Khối lượng 2,5kg thuốc nổ. Chúng tôi cho nổ mồi chứ không phải nổ lấy đá trực tiếp. Do vỉa đá nên nó bay ra xa…”.

Nhiều viên đá kích thước lớn bay vào vườn nhà dân cách vị trí doanh nghiệp nổ mìn khoảng 250m trong chiều 8.1.

Trước đó trao đổi với PV Báo Lao Động, Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc rất kiên quyết “Quan điểm của xã là đề nghị cấp trên, các ngành chức năng có kiểm tra đầy đủ, nếu không đảm bảo các điều kiện về an toàn trong khai thác thì đóng cửa mỏ này lại, nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân”.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-dao-duong-phan-doi-mo-da-no-min-gay-nguy-hiem-651196.ldo