Dân Đà Nẵng khốn khổ vì nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn

Ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng gây bức xúc trong nhân dân hàng chục năm nay

Chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp giảm thiểu mùi hôi và ô nhiễm, tuy nhiên nước rỉ từ bãi rác này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương.

 Nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn gây ô nhiễm môi trường cho người dân khu vực.

Nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn gây ô nhiễm môi trường cho người dân khu vực.

Hàng ngày, từng dòng nước đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc bủa vây hàng trăm hộ dân khu dân cư Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn theo khe suối từ trên núi cao men theo kênh mương đổ về, ngấm vào lòng đất, ruộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, ở tổ 70, Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, cho biết: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn diễn ra hàng chục năm nay, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp, thế nhưng vào những ngày nắng nóng nhà nào cũng cửa đóng, then cài để ngăn mùi hôi thối xộc vào nhà.

Dòng nước đen ngòm, đặc quánh theo suối chảy từ bãi rác xuống khu dân cư.

“Từ trước đến nay, hôi thối ghê lắm. Buổi tối phải đóng cửa. Hồi trước đã xử lý rồi cũng như vậy, bây giờ cũng vậy. Nước sinh hoạt không thể dùng được. Cây cối trồng dưới ruộng chết hết”- bà Hồng nói.

Bãi rác Khánh Sơn được xây dựng cách đây hơn 25 năm. Cũng từng ấy thời gian, hàng ngày, hàng giờ, hàng ngàn người dân nơi đây phải sống chung với ô nhiễm môi trường, nguồn nước và bệnh tật. Mới đây, khi hay tin thành phố sẽ đóng cửa bãi rác này vào năm 2019, người dân chưa kịp mừng thì lại thêm nỗi lo khi dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang vẫn còn ì ạch và thành phố lại lùi thời gian đóng cửa bãi rác Khánh Sơn đến năm 2024.

Nhiều khu vực nước rỉ rác bốc mùi hôi thối đọng thành vũng lớn.

Ông Nguyễn Tựa, Tổ trưởng Tổ dân số 70, Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bức xúc: “Khi nghe thành phố nói di dời bãi rác thì dân rất mừng. Đến nay, thành phố gia hạn thêm 4, 5 năm nữa thì như vậy bãi rác này sẽ quá tải. Dân cũng tha thiết kêu gọi thành phố di dời bãi rác để trả lại môi trường cho bà con ở đây”.

Người dân khu vực Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu suốt ngày cửa đóng then cài ngăn mùi hôi từ bãi rác.

Ông Võ Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng cho hay: Mỗi ngày bãi rác Khánh Sơn tiếp nhận xử lý hơn 900 tấn rác thải và từ 500 đến 600 mét khối nước rỉ rác.

Năm 2010, Công ty TNHH Quốc Việt được thành phố Đà Nẵng chấp thuận đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ tại bãi rác Khánh Sơn, công suất 1.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, qua thời gian vận hành, hệ thống này xuống cấp, không đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Tháng 9/2016, thành phố Đà Nẵng giao Công ty Môi trường Đô thị tiếp nhận, cải tạo và vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn; đồng thời, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác tại đây với tổng mức đầu tư hơn 88 tỷ đồng.

Mùi hôi thối và nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn bủa vây khu dân cư Khánh Sơn hơn 25 năm nay.

Ông Võ Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị TP Đà Nẵng khẳng định: Dự kiến, tháng 10 năm nay, hệ thống xử lý nước rỉ rác này sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành.

Bãi rác Khánh Sơn hiện quá tải nhưng TP.Đà Nẵng lại lùi thời gian đóng cửa đến năm 2024.

“Nếu công trình này đạt được tiến độ thì việc xử lý nước rit tại bãi rác Khánh Sơn sẽ hiệu quả, giảm đáng kể mùi hôi phát tán tại khu vực khu dân cư. Trong thời gian tiếp tục vận hành, công ty tăng cường xử lý hóa chất; vận hành đồng bộ các giải pháp xử lý tại bãi rác Khánh Sơn; phủ bạt để giảm thiểu lượng nước rỉ; tăng cường các loại chế phẩm, khơi thông dòng chảy nhằm giảm ô nhiễm môi trường”- ông Đức nói./.

Vinh Thông/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dan-da-nang-khon-kho-vi-nuoc-ri-tu-bai-rac-khanh-son-750771.vov