Dân Đà Nẵng đã cơ bản 'hết khát nước sinh hoạt'

Ngày 12.11, Cty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, hiện nay, tình hình cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố đã cơ bản được giải quyết.

Cụ thể, từ chiều tối 9.11 đến nay, các khu vực trên toàn thành phố Đà Nẵng đã có nước sinh hoạt trở lại bình thường.

Theo số liệu thống kê, hai ngày nay, độ mặn đo được tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ giảm xuống còn 243mg/l (ngưỡng mặn là 250mg/l).

Bên cạnh đó, khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa lớn nên nguồn nước mưa, nước thủy điện đổ về đã đẩy mặn ở sông Cầu Đỏ.

Riêng về thông tin Đà Nẵng thiếu nước vì máy bơm hư hỏng, phía Cty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết, Trạm bơm An Trạch có công suất thiết kế là 210.000m3/ngày, với 6 máy bơm.

Khi vận hành 4 bơm, mỗi máy bơm có thể đạt công suất thực tế trong khoảng 2.200m3/h, tương đương công suất của trạm là 211.000m3/ngày.

Năm 2015 thì trạm bơm được cải tạo một lần, tăng công suất mỗi máy bơm lên trên dưới 3.000m3/h thì khi vận hành chỉ sử dụng 3 – 4 máy. Điều này cũng phủ hợp với khả năng chuyển tải của tuyến ống nước thô. Còn lại 2, 3 máy dự phòng.

Vừa qua, bơm số 6 bị mòn bạc trục, Dawaco đã hoàn thành việc bảo dưỡng trong ngày 9.11 để luân phiên hoạt động. Trước đó, 2 máy bơm số 4 và bơm số 5 đã bị hư trục, Dawaco đã làm việc với đơn vị để sửa chữa.

Theo đánh giá của đại diện Dawaco, việc thiếu nguồn nước sinh hoạt diễn ra trong thời gian vừa qua tại Đà Nẵng vẫn là do thời tiết bất thường, lượng mưa không đủ khiến cho nước đầu nguồn không thể đẩy mặn tại khu vực nhà máy nước Cầu Đỏ, đồng thời nước ở trạm bơm An Trạch cũng không đủ để bơm về các nhà máy xử lý.

Còn về nhà máy nước Hòa Liên đang được dư luận thắc mắc, hiện Đà Nẵng vẫn chưa có một quyết định rõ ràng nào về việc đầu tư.

T.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-da-nang-da-co-ban-het-khat-nuoc-sinh-hoat-640987.ldo