Dân Đà Nẵng bức xúc vì mất nước trong 3 ngày nắng nóng 39 độ C

Người dân đã phải mua nước bình về nấu ăn, tắm giặt thì hạn chế hoặc dùng dịch vụ giăt đồ.

Ngày 21/5, đã 3 ngày trôi qua, nhiều khu vực ở Đà Nẵng vẫn chưa có nước khiến người dân bức xúc. Họ phải mua hoặc xách xô qua địa bàn khác xin nước về sinh hoạt trong thời tiết 38-39 độ C.

Để có nước sinh hoạt, nhiều gia đình mua nước bình về nấu ăn. Còn việc tắm giặt thì hạn chế hoặc họ gọi dịch vụ giặt đồ.

"Mỗi ngày gia đình tôi mua 3 bình loại 15 lít để nấu ăn. Còn tắm thì ra biển, giặt đồ thì thuê dịch vụ", bà Trần Thị Tám (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) nói.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có tiền để mua nước về sinh hoạt như gia đình bà Tám.

Ông Nguyễn Văn Phúc (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết gia đình có 6 người nên lượng nước dùng cho sinh hoạt lớn. Để có nước, gia đình ông thay phiên nhau đến các khu dân cư khác xin nước.

"Lượng nước xin về cũng chỉ đủ nấu năn. Còn việc vệ sinh, tắm rửa thì mọi người đi nơi khác", ông Phúc nói.

Người dân đi lấy nước về sinh hoạt. Ảnh: N.Vũ.

Người dân đi lấy nước về sinh hoạt. Ảnh: N.Vũ.

Gia đình chị Hà Thị Lan (đường Chu Huy Mân, quận Sơn Trà) thì lại có phương án là mang thùng, xô ra các cây nước ven đường (những cây nước dự trữ phục vụ cho công tác chữa cháy) để hứng nước. Chị Lan nói đêm 20/5, chị hứng suốt 3 giờ vẫn không đủ nước cho 5 người trong gia đình sử dụng.

Theo ý kiến người dân, nếu tình trạng mất nước kéo dài thì cuộc sống, sinh hoạt của họ sẽ gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi ký hợp đồng mua nước, tiền hàng tháng trả đủ. Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng phải có trách nhiệm cung cấp nước trở lại cho dân chứ không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa", chị Lan nói.

Ông Hồ Hương, Tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), cho biết từ hôm 18/5, Dawaco ngừng cung cấp nước trên toàn thành phố để đấu nối hệ thống điện và mạng lưới đường ống cho dự án nâng công suất tại nhà máy nước Cầu Đỏ.

Dawaco đã bố trí các xe chở bồn nước đến các khu dân cư để cấp nước cho người dân sử dụng. Ảnh: N.Vũ.

Do thời gian ngừng sản xuất kéo dài nên phải tới khoảng 24h cùng ngày, việc cấp nước trên địa bàn TP Đà Nẵng mới được phục hồi. Tuy nhiên, ở một số khu vực dân cư xa nhà máy, nước vẫn còn yếu.

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân gây thiếu nước tại một số khu vực của quận Sơn Trà là do thời gian cắt nước vào ngày 18/5 dài. Bên cạnh đó, quận Sơn Trà có nhiều nhà hàng, khách sạn nên nhu cầu sử dụng nước lớn. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng nên nhiều nhà dân, khách sạn đã sử dụng nhiều nước trong bể chứa.

Khi cấp nước trở lại, việc lấy nước vào các bể chứa quá lớn, có khả năng lên đến 560.000 m3, cao gấp đôi công suất cấp nước tối đa hàng ngày của công ty dẫn đến việc thiếu nước cục bộ ở một số khu vực.

Để khắc phục tình trạng trên, hai hôm qua, Dawaco đã bố trí các xe chở bồn nước đến các khu dân cư để cấp nước cho người dân sử dụng.

"Sáng 21/5, công ty cũng thi công thay thế đường ống cấp nước có đường kính lớn hơn ở một số tuyến đường để bảo đảm việc cung cấp nước cho người dân tốt hơn", ông Hương nói và cho biết đến 22/5 việc cấp nước sẽ bình thường trở lại.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-da-nang-buc-xuc-vi-mat-nuoc-trong-3-ngay-nang-nong-39-do-c-post948532.html