Dân chúng Hàn Quốc phản đối cách thức chính phủ lập trung tâm kiểm dịch virus Corona

Nhiều người Hàn Quốc phản đối cách chính phủ mở trung tâm kiểm dịch virus Corona tại Asan và Jincheon đã ném trứng và la ó các quan chức nước này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn Chin Young trong một cuộc họp cư dân địa phương ở trung tâm thành phố Asan hôm 30/1. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn Chin Young trong một cuộc họp cư dân địa phương ở trung tâm thành phố Asan hôm 30/1. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin nhiều người biểu tình tại Asan và Jincheon - hai thành phố cách thủ đô Seoul khoảng 80 km về phía Nam – đã dùng máy kéo phong tỏa các trung tâm kiểm dịch được Chính phủ Hàn Quốc lập ra tại đây.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã lên kế hoạch cách ly những người Hàn Quốc trở về từ Vũ Hán tại các trung tâm kiểm dịch nhằm ngăn chặn các triệu chứng do virus lan rộng, địa điểm này trước đó vốn là trung tâm đào tạo các quan chức chính phủ.

Tuy nhiên, khi biết được thông tin đó, những người dân tại Asan đã kịch liệt phản đối, họ ném trứng, la hét chửi mắng khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn Chin Young đến để nói chuyện, buộc cảnh sát phải dùng ô để chắn cho ông. “Nếu an toàn như vậy thì tại sao ông không mang các trung tâm kiểm dịch về nhà ông”, một người biểu tình tức giận lên tiếng.

Chuyến bay đầu tiên trong số 4 chuyến bay dự định sơ tán người Hàn Quốc khỏi Vũ Hán chở 360 hành khách đã cất cánh vào tối 30/1 sau khi bị trì hoãn nhiều giờ vì Trung Quốc chỉ cho phép 1 chuyến bay được khởi hành. Bộ trưởng cho biết ông rất thông cảm với những lo ngại và bức xúc của người dân. Ông cho biết thêm các địa điểm được chọn là nơi duy nhất đủ lớn để chứa những người trở về từ Vũ Hán.

“Những công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Vũ Hán đang phải trải qua tình trạng khó khăn, vì vậy chúng ta cần đưa họ trở về càng sớm càng tốt”, ông Chin nói. Bộ trưởng cũng đã phải rút ngắn thời lượng cuộc họp với người dân Jincheon sau khi bị họ la ó. Thậm chí, có người còn nằm ngáng đường chiếc xe chở ông.

Hôm 29/1, truyền thông Hàn Quốc đã phát video người biểu tình túm tóc, xô đẩy và hắt nước vào người Thứ trưởng Bộ Y tế khi ông tới thăm.

Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi người dân hết sức bình tĩnh và chỉ trích các thông tin không chính xác đã kích động người dân khiến họ lo lắng quá mức. “Vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi chủng virus Corona mới không phải là sự sợ hãi hay sự ác cảm, mà là niềm tin và sự hợp tác”, Tổng thống nói trong một bài phát biểu tại Seoul.

Trước đó, Hàn Quốc đã cử đơn vị an ninh mạng của cảnh sát làm việc với các cơ quan quản lý viễn thông để ngăn chặn và xóa bỏ các thông tin sai lệch có thể gây hiểu lầm cho công chúng.

Khoảng 700 người Hàn Quốc tại Vũ Hán đã đăng ký bay sơ tán về nước, tuy nhiên Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae-ho nói rằng Seoul có thể phải giảm số lượng chuyến bay còn 1 hoặc 2 chuyến. Họ sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán với Bắc Kinh để đảm bảo người dân sớm được trở về.

Nhân viên trung tâm y tế cộng đồng vệ sinh cung điện truyền thống ở Suwon (Hàn Quốc) hôm 30/1. Ảnh: Reuters

Cô Lee Ji-hyun - một trong số những người biểu tình ở Jincheon – đã phản đối mở trung tâm kiểm dịch tại khu vực này và yêu cầu trung tâm kiểm dịch phải ở xa khu dân cư và trường học.

“Tôi là một bà mẹ có 2 đứa con nhỏ. Tôi vô cùng lo lắng nên đã phải gửi các con đến ở với bố mẹ chồng tôi”, cô Lee nói và cho biết những người khác đã cho con nghỉ học hoặc gửi chúng ở nhà người thân tại các thành phố khác.

“Cháu không muốn tiếp xúc với những người bạn đã đi du lịch ở Nhật Bản hoặc Trung Quốc vì họ có thể mang virus Corona”, Song Ji-hoo, một cậu bé 6 tuổi cùng mẹ tham gia cuộc biểu tình nói và cảm thấy rất buồn vì không được gặp bạn bè của mình khi họ đã được gửi đến nhà ông bà của họ.

Trước tình hình này, Tổng thống Moon đã cố gắng trấn an người dân và cho biết những người không có triệu chứng nhiễm virus sẽ nằm trong danh sách được trở về nước đầu tiên và sẽ được cách ly. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ cũng sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn cho người dân.

Tính đến hôm 30/1, Hàn Quốc đã xác nhận 5 trường hợp nhiễm virus Corona. Trong số các bệnh nhân nhiễm bệnh, chỉ có 1 bệnh nhân chưa từng đến Vũ Hán. Chính phủ Hàn Quốc sẽ viện trợ khẩn cấp cho Trung Quốc các phương tiện bảo hộ trị giá 5 triệu USD, bao gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ và kính.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dan-chung-han-quoc-phan-doi-cach-thuc-chinh-phu-lap-trung-tam-kiem-dich-virus-corona-20200131110158497.htm