Dân chung cư Hà Nội xuyên đêm chờ lấy nước sạch

Tối 16/10 hàng nghìn hộ dân chung cư khu Linh Đàm, Kim Lũ đã tập trung ở sảnh rồng rắn chờ đợi nước sạch.

Vào lúc 21g tối,người dân ở 3 tòa nhà CT12A ,CT12B,CT12C khu Kim Văn - Kim Lũ đứng chờ đợi nước sạch

Vào lúc 21g tối,người dân ở 3 tòa nhà CT12A ,CT12B,CT12C khu Kim Văn - Kim Lũ đứng chờ đợi nước sạch

Thùng to, thùng nhỏ ùn ùn kéo về trước sảnh tòa nhà CT12A để chờ nước

Già ,trẻ lớn bé ai ai đều mang đủ vật dụng như xô ,chậu,bình nước để hứng nước ăn uống

Anh Duy thành viên admin của 3 tòa nhà cho biết: Anh chị em trong nhóm sau khi liên hệ mua nước ở nhà máy nước Yên Phụ thì tối nay mới có xe téc chở nước đến phục vụ nhu cầu của cư dân

Đến giờ cao điểm người dân đổ dồn vào một chỗ và tranh nhau hứng nước

3 bồn chứa nước để trước sân đều do người dân thuê lại để cung cấp nước đổ từ téc xe vào bồn phục vụ người dân sinh sống tại đây

Người dân được khuyến cáo nên sử dụng nguồn nước ăn ,uống từ chai,bình do các đơn vị khác cung cấp,hoặc nước do xe téc của Công ty nước sạch Hà Nội chở đến

Hiện tượng nước sinh hoạt sông Đà tại một số quận huyện ở Hà Nội bốc mùi lạ làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Người dân ở 3 tòa nhà mang đủ thứ cần thiết để đi lấy nước,kể cả mượn xe kéo chở nước về nhà

Theo thông báo của ban quản lý tòa nhà Kim văn-Kim lũ ,tòa nhà CT12A sẽ có kế hoạch thau rửa bể nước vào ngày 18/10 gồm các bể trên mái và bể dưới ngầm.

Chị Ngọt,sống tại tòa nhà CT12A nói:" mình lấy cả nồi nước to vì không bê được nặng nên lấy cả xe đồ chơi của con xuống để đẩy nước về nhà"

Theo anh Duy, 1 xe 7 khối nước này có giá 900 nghìn đồng. Việc cấp nước sinh hoạt cho người dân là cần thiết trước mắt

Có nhiều hộ dân mượn xe đẩy cả một xô nước to mang về nhà

Trước đó, nhiều người dân sống tại khu đô thị Linh Đàm, chung cư Kim Văn - Kim Lũ, Hà Đông, Mỹ Đình, Đống Đa, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.... vô cùng lo lắng khi cảm nhận rõ nước sinh hoạt có mùi lạ.

Như Ý-Tiến Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/dan-chung-cu-ha-noi-xuyen-dem-cho-lay-nuoc-sach-1476230.tpo