Dân chung cư Galaxy 9 mong sớm xử Nguyễn Hữu Linh vụ 'nựng' bé gái trong thang máy

Cư dân chung cư xảy ra vụ 'nựng' bé gái trong thang máy mong Nguyễn Hữu Linh - nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng sớm bị đưa ra xét xử. Dư luận cũng đang quan tâm về việc xử kín hay công khai.

Như đã đưa tin, 22/5, Viện KSND Q.4 đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) phạm tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Theo cáo trạng, hành vi của ông Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Cơ quan công tố xác định, ông Linh là người từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng vi phạm pháp luật tạo dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến cơ quan tư pháp nên cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, ông Linh luôn hợp tác, bản thân có nhân thân lai lịch tốt, chưa có tiền án tiền sự nên đề nghị HĐXX xem xét trong quá trình lượng hình.

Được biết, sau khi nhận hồ sơ, cáo trạng truy tố ông Linh, TAND Q.4 đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này. Hiện, TAND Q.4 đang nghiên cứu cáo trạng, hồ sơ vụ án. Đến nay, TAND Q.4, chưa có thông tin chính thức về việc có trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung cũng như thời gian đưa vụ án ra xét xử.

Ông Nguyễn Hữu Linh khi đến nhận trát của tòa. Ảnh: Thanh niên

Ông Nguyễn Hữu Linh khi đến nhận trát của tòa. Ảnh: Thanh niên

Bao giờ xử, kín hay công khai?

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội về việc, sau khi VKSND Q.4 truy tố, từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, bao lâu thì TAND Q.4 ra quyết định đưa vụ gây xôn xao dư luận này ra xét xử, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho hay: “Trong thời hạn 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng, 2 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 3 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định: Đưa vụ án ra xét xử; Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; Hoặc tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án”.

Căn cứ theo luật định, đối với vụ án phức tạp, chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phải thông báo ngay cho viện kiểm sát cùng cấp.

“Đối với vụ án được trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trường hợp phục hồi vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này kể từ ngày tòa án ra quyết định phục hồi vụ án”, luật sư Hùng phân tích.

Cũng theo luật sư Hùng, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì tòa án có thể mở phiên tòa trong thời hạn 30 ngày.

Hành vi của ông Linh gây nguy hiểm cho xã hội

Liên quan đến việc, căn cứ theo quy định của pháp luật, vụ ông Linh sẽ được đưa ra xét xử công khai hay xử kín, luật sư Hùng cho rằng, căn cứ theo Điều 25, Điều 279, Điều 423 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định, thì tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, bảo đảm công bằng.

Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

“Việc xét xử kín tùy thuộc vào gia đình bị hại, đại diện viện kiểm sát và thẩm quyền thuộc tòa án căn cứ vào việc xét xử công khai có ảnh hưởng đến bị hại không để tòa án quyết định”, luật sư Hùng cho biết. Cũng theo luật sưu Hùng ông Linh là người từng có nhiều năm công tác trong ngành kiểm sát, giữ chức vụ cao nhưng lại có hành vi dâm ô với trẻ em rất khó chấp nhận.

Liên quan đến việc ông Linh sẽ được đưa ra xét xử công khai hay xử kín, luật sư Hùng cho rằng, căn cứ theo Điều 25, Điều 279, Điều 423 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định, thì tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, bảo đảm công bằng. Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

“Việc xét xử kín tùy thuộc vào gia đình bị hại, đại diện viện kiểm sát và thẩm quyền thuộc tòa án căn cứ vào việc xét xử công khai có ảnh hưởng đến bị hại không để tòa án quyết định”, luật sư Hùng cho biết.

Xử càng sớm càng tốt!

Trở lại chung cư Galaxy 9, theo ghi nhận của Báo Gia đình & Xã hội, cư dân vẫn xôn xao bàn tán về sự việc. Trước thông tin Viện KSND Q.4 đã ban hành cáo trạng truy tố ông Linh phạm tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", phấn khởi, vui mừng là những gì mà cư dân nhắc đến khi được hỏi.

Chị N.T.H (cư dân tại chung cư này) kể rằng, khi nghe tin ông Linh bị khởi tố hồi tháng 4, mới đây là cáo trạng truy tố, chị đều gọi điện báo tin cho bạn bè, người thân ở quê. Chị nói, dâm ô là tội ác. Chị cũng có con nhỏ như bé gái trong vụ việc này. Chị nói, mình lên tiếng để bảo vệ trẻ em, để bảo vệ con mình.

“Hôm tới tòa xử ông Linh, tôi sẽ nghỉ làm để đi dự. Cái gì mà “nựng” bé gái, đó là dâm ô còn gì. Tôi phải đến nghe xem ông ấy nói gì trước tòa, người làm việc trong cơ quan tư pháp mà không gương mẫu”, chị nói.

Chung cư nơi xảy ra sự việc

Tương tự như chị H, bà Bùi Thị Phương sống tại chung cư mong sớm đến ngày ông Linh đứng trước công đường, nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật, trả giá cho những hành vi đã gây ra.

Bà Phương kể, thời điểm lúc ông Linh chưa bị cơ quan khởi tố là những ngày tồi tệ không chỉ với gia đình bé gái gái bị dâm ô mà còn đối với người dân chung cư Galaxy, khi kẻ xấu vẫn ung dung.

“Mọi thứ như nổ tung khi ông Linh bị khởi tố đợt 22/4, và giờ là cáo trạng tuy tố. Trước lúc đó, mọi người đã sợ vụ án sẽ bị “chìm xuống”. Bây giờ ông Linh bị truy tố ra tòa, chúng tôi đều rất vui mừng, và mong ngày đó đến càng sớm càng tốt. Tôi đọc tin tức thì được biết, ông Linh đối diện với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Nói thật, giờ ông ấy chỉ có vào tù chúng tôi mới yên tâm hẳn, chứ giờ ông ấy vẫn ung dung ở ngoài ai mà biết được chứ. Tôi mong ông Linh bị xử lý thật thích đang, để mọi người được yên lòng, một bài học cho những kẻ ấu dâm trong xã hội”, bà Phương nói.

Thói quen sinh hoạt của cư dân đã thay đổi sau vụ ông Linh 'nựng" bé gái

Hiện tại, sau sự việc xảy ra tại chung cư, mọi người cảnh giác, cẩn thận hơn. Trước đây, chị Hường (cư dân Galaxy 9) thường để con nhỏ đi 1 mình xuống các cửa hàng tiện lợi tại tầng dưới mua đồ. Chị cho biết: “Đây là chung cư cao cấp mà, mình nghĩ an ninh rất tốt, người lạ không có thẻ không vào được bên trong. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn xảy ra. Bây giờ không chỉ mình mà ngay cả các bà mẹ khác đều không dám để con cái đi thang máy một mình. Cứ cẩn thận như thế không thừa, còn hơn phải một đời hối hận”.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dan-chung-cu-galaxy-9-mong-som-xu-nguyen-huu-linh-vu-nung-be-gai-trong-thang-may-2019052410563462.htm