Dân chung cư cao tầng Hà Nội cảm nhận rung chấn động đất

Sáng 8/9, cư dân tại nhiều khu chung cư cao tầng trên địa bàn các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân... (Hà Nội), cảm nhận được hiện tượng rung lắc, chao đảo, thậm chí chóng mặt.

Sáng nay (8/9), trên các trang diễn đàn của cư dân chung cư cao tầng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn các quận như Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy…., nhiều người vào bình luận, thông tin xung quanh việc họ cảm nhận được hiện tượng rung lắc, chao đảo thậm chí có người cảm thấy chóng mặt, hoa mắt.

“Ôi mình vừa thấy bị xong, còn tưởng hoa mắt, gọi chồng thì ông ý ngái ngủ bảo chắc bị chóng mặt… Nhà em 3 người ngồi trong phòng mà nhìn thấy lắc lư luôn ạ….”, một cư dân ở khu chung cư trên đường Tam Trinh chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều người dân ở quận Hai Bà Trưng cho hay, ở các khu vực nhà cao tầng, chung cư cảm nhận rõ hơn hiện tượng này trong khi các khu vực dân cư thấp tầng hầu như không cảm nhận được.

Chị Lan Anh (cư dân một chung cư ở quận Hai Bà Trưng) cho biết, nhà chị ở tầng 34, khoảng 9h30 sáng nay khi đang ngồi ăn sáng bỗng thấy đèn treo tường lắc lư, người có giác chao đảo. Cả nhà chị phải cùng nhau xuống tầng 1 để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, một số cư dân sống ở khu chung cư cao tầng ở quận Thanh Xuân cho hay, sáng nay họ cảm nhận rõ rệt 2 đợt rung lắc nhẹ.

Cư dân ở các khu chung cư cao tầng Hà Nội cảm nhận rung chấn sáng nay

Tại một dự án ở Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), nhiều công nhân đang thi công, tháo chạy xuống đường vì cảm nhận rung lắc. Sự việc khiến cả đoạn phố Lương Yên tắc nghẽn. Cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân.

Anh Hoàng Văn Khang (công nhân dự án) cho biết: “Khoảng 9h30 phút, chúng tôi đang lát nền trên tầng 24 tòa nhà, bỗng nhiên thấy lâng lâng, chóng mặt. Khoảng 20 công nhân đang làm việc hoảng loạn chạy ngay xuống mặt đất”.

Anh Hoàng Văn Khang (công nhân dự án)

Trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, ông Vũ Đại Phong cho biết, quận đã huy động tất cả các lực lượng công an, quân đội, ban chỉ huy phòng chống thiên tai… xuống hiện trường, hướng dẫn người dân đến nơi an toàn; phong tỏa khu vực để tránh thiệt hại về người.

Cảnh sát phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân

Khi xảy ra hiện tượng, nhiều nhân viên văn phòng tòa nhà Kim khí Thăng Long vội vã di chuyển xuống tầng 1.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa chất, vào hồi 02 giờ 31 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 8/9/2018 tức 09 giờ 31 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 8/9/2018, một trận động đất có độ lớn 5.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Rung lắc mà người dân Hà Nội cảm nhận được là do chấn động của trận động đất này. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất.

Trước đó vào ngày 7/9/2018, hồi 05 giờ 42 phút 59 giây (giờ GMT) tức 12 giờ 42 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 7/9/2018, một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.586 vĩ độ Bắc, 102.309 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 4km.

Duy Phạm - Ninh Phan - Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/dan-chung-cu-cao-tang-ha-noi-cam-nhan-rung-chan-dong-dat-1321780.tpo