Dân chơi xe cơ bắp Ford Mustang 'tụ hội' ở Sài Gòn

Vừa qua, hội Mustang lại có dịp họp mặt tại Sài Gòn. Lần tụ họp này có sự góp mặt của 4 chiếc xe cơ bắp Ford Mustang thế hệ thứ 6 và một chiếc Audi R8 Type 42.

Mustang là tên gọi của dòng xe cơ bắp đặc trưng của thương hiệu Ford đình đám. Tính đến nay, dòng xe cơ bắp Ford Mustang đã phát triển qua 6 thế hệ cùng rất nhiều phiên bản khác nhau. Qua hơn 50 năm ra đời và phát triển, đến nay, Mustang vẫn luôn là một dòng xe bán chạy của thương hiệu Ford nói riêng cũng như phân khúc xe thể tho nói chung.

Mustang là tên gọi của dòng xe cơ bắp đặc trưng của thương hiệu Ford đình đám. Tính đến nay, dòng xe cơ bắp Ford Mustang đã phát triển qua 6 thế hệ cùng rất nhiều phiên bản khác nhau. Qua hơn 50 năm ra đời và phát triển, đến nay, Mustang vẫn luôn là một dòng xe bán chạy của thương hiệu Ford nói riêng cũng như phân khúc xe thể tho nói chung.

Thế hệ thứ 6 của Mustang đánh dấu một bước chuyển mình lớn của thương hiệu này. Từ trước đến nay, những chiếc Mustang thường mang trên mình thiết kế khá góc cạnh và mạnh mẽ, đặc trưng cho vẻ đẹp góc cạnh của những chiếc xe cơ bắp.

Ford Mustang mới thế hệ thứ 6 được thiết kế với những đường nét mềm mại hơn với hơi hướng hiện đại. Chiếc Mustang thế hệ thứ 6 này dường như đã hội tụ đủ hai yếu tố hiện đại nhưng vẫn giữ được nhiều nét truyền thống của dòng xe hơn 50 năm tuổi này.

Có thể nói, nổi bật nhất trong lần tụ họp này chính là chiếc Ford Mustang mang màu sơn đen hầm hố. Chiếc xe đã được nâng cấp cả về ngoại hình cũng như là động cơ, giúp chiếc xe trở thành một con “quái vật” thực sự. Về động cơ, chiếc xe đã được cải thiện để có thể đạt công suất lên tới 900 mã lực – một con số không thua kém gì những chiếc xe hiệu suất cao.

Ngoài ra, xe còn được trang bị nắp capo mới giúp tăng khả năng vận hành, đồng thời là cánh gió bằng carbon cỡ lớn được lắp ở phần đuôi sau. Đi kèm với lớp sơn đen của chiếc xe chính là bộ mâm 5 chấu đen hầm hố, hoàn thiện vẻ ngoài của chiếc xe đặc biệt này.

Tiếp đến chính là chiếc Ford Mustang Convertible màu trắng được nâng cấp ngoại thất bằng những trang bị cánh gió cỡ lớn, bộ lip hông, lip cản trước, mâm độ và cả phuộc nâng hạ gầm. Chiếc xe được trang bị bộ mâm đa chấu cỡ lớn phối giữa hai tông màu đen – vàng khá nổi bật. Nắp capo nguyên bản cũng được thay thế bằng nắp capo mới làm bằng chất liệu carbon.

Lần họp mặt này còn có sự xuất hiện của chiếc Mustang GT hiếm hoi được trang bị động cơ V8 5.0 lit. Tại Việt Nam, đa số những chiếc Mustang đều thuộc phiên bản EcoBoost với dung tích chỉ 2.3 lit. Kết hợp với màu áo xanh của chiếc xe chính là lớp decal màu trắng bắt mắt. Ta có thể dễ dàng nhận thấy lớp decal này được lấy cảm hứng từ Heritage Edition – Một màu đã vốn quen thuộc trên nhiều mẫu xe thể thao của Ford.

Cùng với 4 chiếc Mustang độc đáo chính là sự xuất hiện của chiếc Audi R8 V8 Type 42 đã được chủ nhân nâng cấp ngoại hình với gói độ Widebody PD850 GT đến từ thương hiệu Prior Design danh tiếng. Chưa dừng lại ở đó, xe còn được gia tăng công suất máy với bộ tăng áp kép của Heffner Performance, giúp chiếc R8 có thêm hơn 200 mã lực, nâng công suất tối đa của xe lên mức 620 mã lực.

Tuy vậy, sau khi được trùng tu lại toàn bộ thì bộ tăng áp kép đã được gỡ bỏ, trả lại sức mạnh nguyên bản cho xe.

Tuy ở lần tụ họp này, những chiếc Mustang xuất hiện vẫn “chưa đủ” nhưng cũng đã đủ sức làm khuấy đảo những con phố với sức mạnh của những con ngựa hoang đến từ Mỹ.

Video: Đánh giá xe Ford Mustang 2.3 Ecoboost.

Tâm Võ (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/dan-choi-xe-co-bap-ford-mustang-tu-hoi-o-sai-gon-1305634.html