Dân chơi Lâm Đồng biến nhà thành bảo tàng xe cổ triệu đô

Hàng chục chiếc xe máy lưu giữ những mốc thời gian tồn tại ở Việt Nam như Vespa, Honda 67, Honda CD, moped… được người chơi ở Bảo Lộc trưng bày cẩn thận trong nhà khiến ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ.

Bắt đầu từ thập niên 90 của thế kỷ trước trở lại đây, thị trường ô tô xe máy Việt Nam phát triển vũ bão, và để thử kiểm đếm số lượng chủng loại xe là điều vô cùng khó khăn. Vậy mà, với một người chơi xe ở Bảo Lộc, việc đem những chiếc xe máy ghi dấu ấn từ quá khứ đến thời điểm giao thời ở Việt Nam trưng bày trong nhà lại là một đam mê từ nhiều năm. Đó là anh Nguyễn Hiếu, một người sưu tầm xe có tiếng trong cộng đồng yêu xe cổ.

Trong căn nhà riêng xây khá rộng của mình ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, anh Hiếu thiết kế tầng trệt tương tự một showroom ô tô xe máy, giúp để được càng nhiều xe càng tốt. Cầu kỳ hơn nữa, anh Hiếu đặt làm riêng những giá kệ lớn bằng sắt, lót bằng sàn gỗ để trưng bày những chiếc xe sưu tầm.

Căn nhà của anh Hiếu được sắp xếp các giá kệ trưng bày xe như một viện bảo tàng thực thụ

Căn nhà của anh Hiếu được sắp xếp các giá kệ trưng bày xe như một viện bảo tàng thực thụ

Bước vào căn nhà của anh Hiếu, người xem có cảm giác như lạc vào một bảo tàng thực sự. Các mẫu xe để ngăn nắp và trưng bày theo chủ đề, dòng xe.

Tại đây, chiếm số lượng phong phú nhất là các dòng xe của Honda, điển hình như các mẫu Honda 67, Honda CD, Honda @, Honda Dylan…và các mẫu xe khác của Nhật, Ý, Pháp.

Không chỉ chiếm số lượng lớn xe sưu tầm, không gian trong nhà cũng được anh Hiếu tỷ mẩn sắp xếp có chủ đề. Ví dụ như ở phòng khách, bên cạnh bộ ghế sofa được đóng theo phong cách ô tô cổ điển thì mặt bàn tiếp khách bằng thân gỗ quý còn có nhiệm vụ đặt trang trọng chiếc Honda C92 Benly cực quý hiếm. Trên tường là những bức tranh hay tem xe phù hợp với chủ đề.

Từ trệt lên tới lầu đều có dấu ấn của các loại xe cổ

Có thể nói, căn nhà của anh Hiếu gần như có đủ hết các mẫu xe máy từ thập niên 50 cho đến sau giải phóng, giống như một cuốn tư liệu sống động về lịch sử các dòng xe đã du nhập vào Việt Nam. Giới sưu tầm xe đánh giá bộ sưu tập "mở" của anh Hiếu có những mẫu xe cực kỳ hiếm, tổng giá trị có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Mời bạn đọc cùng Xe VietNamNet ngắm nhìn các mẫu xe độc đáo được trưng bày trong nhà của anh Nguyễn Hiếu qua bộ ảnh dưới đây.

Chiếm phần lớn bộ sưu tập là xe Honda

Hai chiếc Honda CA77 cực độc

Mẫu Honda CD50 Benly thuộc thập niên 70 khá hiếm

Mẫu C92 Benly dung tích 125 cc sản xuất từ 1959 đến 1965 cực hiếm tại Việt Nam

Honda Dream, Honda Cub, Honda CD, Hond 67 xếp hàng trong nhà

Tất cả các xe đều được bảo dưỡng kỹ lưỡng, nước sơn bóng bẩy, lốp căng đều

Honda CD125T Benly tem vàng, ước mơ một thời của dân chơi thế hệ 7X

Honda Dream II, đẳng cấp nhà giàu thời mở cửa ở Việt Nam

Suzuki Crystal 110, Kawasaki Z400, Honda C92 Benly, toàn những xe ít thấy trên đường phố hiện nay

Bên cạnh các xe cổ điển, anh Nguyễn Hiếu còn sưu tầm cả những xe tay ga như Vespa LX, Honda @, Honda Dylan...

Mọi thứ trong nhà anh Nguyễn Hiếu đều mang chủ đề xe cộ, đồ cổ

Đình Quý (ảnh: Nguyễn Hiếu)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/kham-pha/dan-choi-bao-loc-bien-nha-thanh-bao-tang-xe-co-trieu-do-590431.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-oto-xe-may1