Đàn chó cắn chết bé trai ở Hưng Yên được xử lý thế nào?

Sau khi bị bắt giữ, đàn chó này đang được cơ quan thú ý chăm sóc. Nếu đàn chó có dấu hiệu bệnh dại chính quyền sẽ mang đi tiêu hủy.

Lực lượng chức năng tới bắt giữ đàn chó. Ảnh: VTC News

Lực lượng chức năng tới bắt giữ đàn chó. Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó nhà chủ trọ cắn tử vong, ông Đặng Hải Đăng, Chánh văn phòng UBND huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) cho biết, Công an huyện vừa bắt giữ 9 con chó của gia đình bà Lê Thị An (thị trấn Lương Bằng, Kim Động) mang về trụ sở để điều tra.

Trong số 9 con chó này có 7 con chó to và 2 con chó con. Hiện, cơ quan thú ý đang chăm sóc đàn chó trong khi công an tiếp tục điều tra. Nếu đàn chó có dấu hiệu bệnh dại chính quyền sẽ mang đi tiêu hủy.

Xét ở góc độ pháp luật, theo Điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015 xác định thì thú dữ là nguồn nguy hiểm cao độ. Thú dữ được hiểu theo nghĩa rộng là loại động vật có thể tấn công hoặc giết chết con người. Pháp luật yêu cầu chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị định 90/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y quy định hành vi không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Ngoài ra, vụ việc đàn chó thả rông cắn gây chết người có dấu hiệu cấu thành tội Vô ý làm chết người theo quy định của điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: “Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.

Còn về thông tin bà An cầm mảnh sành vỡ đe dọa phóng viên tác nghiệp, ông Đăng cho biết không đúng sự thật. Thời điểm phóng viên tác nghiệp, bà An đang dọn nhà nên vô tình cầm mảnh sành ra nói chuyện với phóng viên.

Trước đó, vào tối ngày 3/4, tại khu vực gần sân bóng Kim Động cũ (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên), bé Đào Đức Ng. (7 tuổi) khi đi qua sân bóng đã bị một đàn chó lao tới tấn công. Phát hiện sự việc, người dân chạy đến giải cứu và đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Được biết, gia đình bé trai quê ở huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) và tới thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) để sinh sống và làm ăn từ năm 2007. Hiện bé trai đã được gia đình đưa về quê để lo hậu sự.

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/dan-cho-can-chet-be-trai-o-hung-yen-duoc-xu-ly-the-nao-143632.html