Đàn 'chim non' hóa 'đại bàng', bầu Đức hết cảnh của người phúc ta?

Những cầu thủ HAGL đang trưởng thành vượt bậc và hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Quân HAGL sẽ lấy lại vị thế ở tuyển Việt Nam?

Ban điều hành V-League 2021 đã công bố các giải thưởng trong tháng 1 và 3.

Theo đó, HAGL chiếm ưu thế tuyệt đối với 3 danh hiệu: Đội bóng xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho đoàn quân phố Núi. Trong hai tháng này, HAGL thắng 4 trận, hòa 1 và thua 1.

Trong đó, HAGL có liền 2 thắng lợi thuyết phục 3-0 trước nhà đương kim vô địch Viettel và TP.HCM.

Phong độ ấn tượng giai đoạn qua giúp đội bóng áo trắng đứng đầu BXH với 16 điểm.

Để có được thành công này, vai trò của HLV Kiatisak là rất lớn, chính bởi vậy, ông đã được vinh danh ở hạng mục HLV xuất sắc nhất.

Tiền đạo Văn Toàn với 3 bàn thắng cùng lối chơi xông xáo, đóng góp nhiều vào màn trình diễn của HAGL nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Đương nhiên, để HAGL vận hành trơn tru, ngoài Kiatisak và Văn Toàn, nhiều vị trí khác của đội bóng phố Núi cũng đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.

Dễ dàng kể ra một số cái tên như Minh Vương, Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng hay Hữu Tuấn.

Hữu Tuấn chơi ngày một chắc chắn nơi hàng thủ, bộ ba Vương-Trường-Phượng ở tuyến giữa cho thấy sự cơ động cực cao, khả năng chuyền bóng, chuyển trạng thái đều tốt.

Bên cánh phải, Văn Thanh lên công về thủ nhịp nhàng, trở thành mũi khoan lợi hại.

Dàn tuyển thủ của HAGL chơi tốt gợi mở một viễn cảnh HLV Park Hang-seo sẽ trao nhiều cơ hội cho họ.

Thực tế, một vài năm trở lại đây, quân HAGL vẫn lên tuyển đều nhưng đá chính không nhiều.

Ngoại trừ Tuấn Anh chắc suất tuyến giữa, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn đều chỉ sắm vai dự bị chiến lược.

Tuy nhiên, tình thế hiện nay đã khác. Hùng Dũng chấn thương dài hạn, nhiều tuyển thủ khoác áo Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng hay Bình Dương cũng đều chơi phập phù.

Đây rõ ràng là cơ hội tốt để “đám trẻ” nhà bầu Đức vươn lên, chiếm lĩnh vai trò đầu tàu ở đội tuyển Việt Nam.

Kể từ khi HLV Park Hang-seo sang Việt Nam làm việc, hầu hết các chiến dịch lớn nhỏ, cầu thủ Hà Nội FC và Viettel luôn là đầu tàu.

Nhìn thấy thành công của tuyển Việt Nam, bầu Đức tất nhiên rất vui. Nhưng cái vui này là của người phúc ta bởi quân HAGL đóng góp khá hạn chế.

Nay, nếu Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương, Văn Toàn… trở thành kép chính trong kế hoạch của thầy Park, niềm vui của bầu Đức càng nhân lên gấp bội.

Vị doanh nhân phố Núi đương nhiên có quyền hi vọng về kịch bản này bởi dưới bàn tay dìu dắt của HLV Kiatisak, “đàn chim non” đang dần biến thành “những chú đại bàng”.

Xem video HAGL đánh bại Hải Phòng 2-0:

Phong Hoàng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dan-chim-non-hoa-dai-bang-bau-duc-het-canh-cua-nguoi-phuc-ta-d501720.html