Đàn chim bồ câu ríu rít chơi đùa bên hồ Hoàn Kiếm

Hình ảnh đàn chim bồ câu sà xuống kiếm ăn rồi bay lượn quanh tượng đài vua Lý Thái Tổ gần hồ Hoàn Kiếm đem lại cảm giác bình yên sau thời gian căng thẳng vì dịch.

Đàn chim bồ câu khoảng hơn 30 con thường tập trung ở khu vực tượng đài vua Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đàn chim bồ câu khoảng hơn 30 con thường tập trung ở khu vực tượng đài vua Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều, đàn chim thường sà xuống đường để tìm thức ăn.

Theo người dân sống quanh khu vực này chia sẻ, đàn chim bồ câu đã ở đây rất lâu rồi.

Nhiều người cho biết đàn chim bồ câu này là chim phóng sinh, được thả ra ở khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, xong chúng trú ngụ trong khuôn viên của tượng đài Vua Lê Thái Tổ.

Trong thời gian Thủ đô đang nới lỏng cách ly xã hội, ngắm nhìn những chú chim bồ câu ở đây cũng có cảm giác bình yên lạ thường.

Một chú chim "bình thản" đứng rỉa lông.

Nhiều người dân đi qua khu vực này thường mang thóc hoặc gạo cho chim ăn. Chính vì thế nên đàn chim này khá thân thiện với con người.

Nhiều người cũng tranh thủ chụp những bức hình kỷ niệm bên đàn chim bồ câu này.

Các em nhỏ thích thú khi được bố mẹ cho ra chơi cùng với đàn chim bồ câu.

Những chú chim bồ câu mang đến vẻ đẹp bình yên, sinh động cho đường phố Hà Nội những ngày nới lỏng cách ly xã hội mùa dịch Covid-19.

Từ ngày 1/1/2020, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chính thức đi vào hoạt động sau ba năm triển khai thí điểm. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng đã tiến hành nghiên cứu ý tưởng thả chim bồ câu của một số nhà khoa học đề xuất với mục đích tạo cảnh quan cho khu vực này.

Chim bồ câu cũng được biết đến là loài chim biểu tượng của tình yêu, hòa bình và hạnh phúc.

Video: Chim bồ câu ở Nhà thờ Đức Bà TP.HCM bị nhuộm lông khiến nhiều người phẫn nộ

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/text/anh-dan-chim-bo-cau-riu-rit-choi-dua-ben-ho-hoan-kiem-ar542640.html