Dàn chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc bị thách thức bởi đối thủ không ngờ

Loạt chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc đã bất ngờ bị chặn bởi các máy bay của Vùng lãnh thổ (VLT) Đài Loan ở vùng lãnh hải quốc tế sau khi chúng đi qua đường ranh giới ở giữa của Eo biển Đài Loan ngày hôm qua (9/6). Điều đáng nói là vụ chặn trên diễn ra chỉ một ngày sau khi một máy bay của Mỹ được phép bay qua Đài Loan và vài ngày sau khi một tàu chiến Mỹ được phép đi qua Eo biển Đài Loan.

Một chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan bay sát một máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc ở không phận Đài Loan trong vụ chạm trán hồi tháng Hai

Một chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan bay sát một máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc ở không phận Đài Loan trong vụ chạm trán hồi tháng Hai

Theo tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam, Bộ Quốc phòng Vùng lãnh thổ Đài Loan “đã phát hiện một loạt máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 bay về hướng tây nam” đi vào Vùng Nhận diện Phòng không của Đài Loan sáng ngày hôm qua, khiến Bộ Quốc phòng VLT Đài Loan phải phái các chiến đấu cơ đi bám theo, đánh chặn và cảnh báo máy bay của Trung Quốc rời khỏi khu vực.

“Quân đội đã giám sát và kiểm soát toàn diện mọi hoạt động trong vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan và người dân hãy yên tâm về năng lực của chúng tôi trong việc duy trì an ninh cho vùng lãnh thổ của chúng ta”, Bộ Quốc phòng VLT Đài Loan cho hay. Đây là lần thứ 9 xảy ra vụ việc như vậy trong năm nay.

Vụ đánh chặn mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi một máy bay chở hàng C-40A Clipper của Hải quân Mỹ vừa bay qua Đài Loan trên đường từ căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Okinawa của Nhật Bản đến căn cứ không quân U-Tapao ở miền trung Thái Lan.

Tờ China Times dẫn lời giới chức Đài Loan cho biết, chiếc C-40 đã đột ngột yêu cầu hạ cánh khẩn cấp vì gặp vấn đề về kỹ thuật. Khi đó, chiếc máy bay đang “chở theo các quan chức cấp cao của Mỹ”. Tuy nhiên, máy bay chỉ hạ cánh ở Căn cứ Ching Chuan Kang ở Taichung trong vòng 5 phút trước khi tiếp tục thực hiện chuyến bay.

Bộ Quốc phòng VLT Đài Loan phủ nhận thông tin chiếc máy bay của Mỹ hạ cánh ở căn cứ của họ.

Tuy nhiên, ông Song Zhongping – một chuyên gia quân sự của đại lục Trung Quốc và là một bình luận viên trên truyền hình, đã nhận định trên tờ Global Times của Bắc Kinh rằng, chuyến bay của máy bay C-40 là “một hành động khiêu khích rõ ràng của quân đội Mỹ và VLT Đài Loan cũng như để thể hiện mối quan hệ hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa hai bên.”

Tuần trước, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ cũng vừa tiến hành một chuyến đi qua Eo biển Đài Loan “để thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tự do”, một tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Hệ thống Hải lực Hải quân (NAVSEA) cho biết.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc tăng cường tiến hành các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan, trong đó có các chuyến bay quân sự định kỳ mà Bắc Kinh gọi là các cuộc diễn tập “bao vây đảo” và đưa tàu chiến vào các vùng lãnh hải quanh Đài Loan.

Cuộc đối đầu quân sự mới nhất giữa Trung Quốc và Đài Loan diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và VLT Đài Loan tiếp tục căng thẳng.

Trung Quốc và Vùng lãnh thổ Đài Loan đã bị chia cắt năm 1949, sau một cuộc nội chiến và kể từ đó đến nay Bắc Kinh luôn khẳng định mục tiêu kiên quyết thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc. Bắc Kinh công khai ý định sẵn sàng dùng vũ lực đối với VLT Đài Loan nếu khu vực này tìm cách đòi độc lập với Trung Quốc. Vì thế, Đài Loan vẫn luôn canh cánh cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc” đối với hòn đảo này.

Căng thẳng ở Eo biển Đài Loan từng trở nên dịu nhẹ dưới thời Nhà lãnh đạo Ma Ying-jeou khi ông này lên cầm quyền năm 2008 với cương lĩnh củng cố, phát triển các mối quan hệ thương mại và du lịch với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, kể từ khi bà Tsai Ing-wen lên cầm quyền hồi năm 2016, tình hình Eo biển Đài Loan bắt đầu leo thang căng thẳng do Nhà lãnh đạo mới của Đài Loan áp dụng lập trường cứng rắn với Trung Quốc.

Bà Tsai công khai thực hiện nhiều bước đi nhằm đối phó với Trung Quốc như tăng chi tiêu quân sự, tăng cường mua sắm vũ khí và mở rộng hợp tác với các nước lớn, đặc biệt là đồng minh Mỹ. Bắc Kinh đương nhiên không thể chấp nhận một Đài Loan ngày càng thách thức khi hòn đảo này luôn luôn được Trung Quốc coi là một vùng lãnh thổ của họ.

Bắc Kinh luôn phản đối gay gắt và quyết liệt việc bất kỳ nước nào tăng cường quan hệ với Đài Loan và đặc biệt trong quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan, bởi Bắc Kinh tin rằng điều đó vi phạm chính sách Một Trung Quốc.

Bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, Mỹ vẫn có nhiều bước đi thể hiện sự ủng hộ của nước này dành cho VLT Đài Loan. Điều này đã gây thêm sóng gió cho quan hệ Mỹ-Trung.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202006/dan-chien-dau-co-su-30-cua-trung-quoc-bi-thach-thuc-boi-doi-thu-khong-ngo-3b669ab/