'Đàn chị 'đẹp như hoa như ngọc' nhưng càng ngày các Hoa hậu Hàn Quốc... lại càng xấu

Nhan sắc của những Hoa hậu Hàn ngày càng lao dốc, phải chẳng tiêu chuẩn về sắc đẹp xứ Kim Chi đang... đi xuống.

Những năm 80, 90 những người đẹp Hàn Quốc luôn được ca ngợi với nhiều thành tích ấn tượng tại các đấu trường nhan sắc lớn. Họ đều đủ tiêu chuẩn để đại diện tỏa sáng tại xứ người. Nhiều người trong số họ sau nhiều năm vẫn còn là cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ.

Những năm 80, 90 những người đẹp Hàn Quốc luôn được ca ngợi với nhiều thành tích ấn tượng tại các đấu trường nhan sắc lớn. Họ đều đủ tiêu chuẩn để đại diện tỏa sáng tại xứ người. Nhiều người trong số họ sau nhiều năm vẫn còn là cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ.

Nếu như Chang Yoon Jungvề vị trí thứ 2 trong trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1988 thìChoi Yeon Hee cũng khiến người dân Hàn Quốc hân hoan khi đạt ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu thế giới.

Năm 1992, tuy chỉ nằm trong top 3 nhưng Yeom Jeong Ah lại là thí sinh có gương mặt được đánh giá đẹp nhất tại Hoa hậu quốc tế.

Tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 1993, Lee Seung Yeon lọt vào top 10. Mỹ nhân Hàn Quốc đẹp nhất thập niên 90 là gương mặt quen thuộc với công chúng.

Một nhan sắc nữa có xuất phát điểm từ cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc là Choi Yoon Young cũng lọt top 5 tại cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 1995.

Hai người đẹp cũng được đánh giá cao về nhan sắc trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc.

Cho đến thời điểm hiện tại,Son Tae Young và Kim Sa Rang vẫn là "tượng đài" nhan sắc xứ Hàn.

Năm 2007, Hàn Quốc vẫn có nhiều người đẹp được ca ngợi về hình thể cũng như nhan sắc vượt trội,Honey Lee, Yoo Ji Eun và Park Ga Won là 3 người đẹp được nhắc đến nhiều nhất.

Lee Ji Sun và Kim Joo Ri vẫn là những người tiềm năng và được khen ngợi đủ tầm để đại diện cho nhan sắc của Hàn Quốc.

Vài năm trở lại đây, Hoa hậu Hàn Quốc khiến nhiều người đánh giá "mất chất" khi liên tục khiến công chúng thất vọng với những cô gái được cho là đại diện cho nhan sắc của một đất nước.

Hãy nhìn thân hình mũm mĩm và gương mặt nét nhạt nhòa của Jung Eun Ju đi! Vậy mà cô ấy vẫn hiên ngang đại diện cho Hàn Quốc tại Hoa hậu thế giới 2015, không để lại chút dấu ấn gì cũng chẳng oan.

Hình ảnh quê mùa và sến của cô khiến nhiều người không hài lòng. Ngay cả khi gồng mình trên đôi giày cao gót lênh khênh nhìn cô vẫn kém thanh thoát.

Nhiều người nghi ngại chính vì việc khi tham gia cuộc thi Hoa hậu không được sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nên nhan sắc của các thí sinh và người đạt giải đều không ưng mắt.Kyung Min Doe và Dasol Lee vừa già, vừa xấu khiến công chúng phản đối dữ dội.

Kyung Min Doe có đôi mắt làm nhiều người không khỏi giật mình thon thót.

Dasol Lee có tỉ lệ gương mặt không hài hòa, mặt dài và hàm răng khấp khểnh.

Kim Jin Sol và Kim Ha Eun có gương mặt kém hấp dẫn, không có gì đặc biệt nhưng vẫn được giao trọng trách đại diện cho chị em xứ Hàn.

Hoa hậu Hàn Quốc năm 2018 là Soo Min, cô nàng bị cho là có gương mặt chẳng có gì nổi trội. Các tỉ lệ mất cân đối, mặt quá ngắn và khuôn miệng kém duyên. So với những năm 80, 90 có thể thấy các Hoa hậu Hàn ngày càng xuống dốc về nhan sắc.

Theo Linh Linh/Khám phá

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/-dan-chi-dep-nhu-hoa-nhu-ngoc-nhung-cang-ngay-cac-hoa-hau-han-quoc-lai-cang-xau/20200419064700588