Dân châu Phi hoang mang về bệnh lạ sốt chảy máu mắt

Quan ngại về căn bệnh nguy hiểm mới tại châu Phi đã nhen nhóm sau khi một bé gái 9 tuổi người Uganda tử vong với các triệu chứng của sốt chảy máu mắt.

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 14/1 đưa tin căn bệnh này có thể khiến 40% người mắc tử vong. Triệu chứng của căn bệnh mới bao gồm đau đầu, xuất huyết, nôn mửa, tiêu chảy, đau cơ.

Một đội ngũ y tế đã gấp rút đến ngôi nhà của cô bé 9 tuổi tử vong tại Nakaseke, miền Trung Uganda và đưa thi thể của em đi.

Quan chức quản lý y tế địa phương xác nhận mẫu máu của cô bé 9 tuổi đã được gửi đến Viện Nghiên cứu Virus Uganda. Thi thể của em sẽ được đội ngũ y tế chôn do đây là bệnh lây truyền.

Người thân của cô bé 9 tuổi cho biết họ không hề nhận được bất cứ thông tin nào về việc chôn cất em. Trong khi đó, các nhân viên y tế đã khẩn trương thực hiện công tác kiểm soát bệnh dịch.

Đã có 3 người tử vong tại Nam Sudan do mắc chứng bệnh tương tự.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong khoảng thời gian từ năm 2014-2015, đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại Tây Phi đã cướp đi sinh mạng của 11.300 người. Nạn nhân mắc virus Ebola thường có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, xuất huyết. Dịch bệnh này được khống chế vào cuối năm 2015.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dan-chau-phi-hoang-mang-ve-benh-la-sot-chay-mau-mat-20180115165529697.htm