Dân châu Âu 'sốc' khi vị trí kho vũ khí hạt nhân Mỹ bị lộ

Trong một bản báo cáo mật của NATO mới bị tung lên internet cho thấy, trong suốt nhiều năm qua Quân đội Mỹ đang bí mật sản xuất và lưu trự nhiều kho vũ khí hạt nhân trên khắp châu Âu, với số lượng khiến người ta phải giật mình.

Theo bản báo cáo trên của NATO, Quân đội Mỹ đã đặt sẵn nhiều đơn vị vũ khí hạt nhân do nước này sản xuất tại các căn cứ quân sự của nước này trên đất NATO, đảm bảo số vũ khí này có thể ngay lập tức được triển khai đáp trả tấn công hạt nhân khi cần. Nguồn ảnh: USAF.

Thông tin trên đã khiến không ít người dân châu Âu tỏ ra lo sợ vì họ thừa hiểu, nếu có một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra, những kho chứa vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ là mục tiêu đắt giá hàng đầu, ưu tiên được cho "tỏa sáng" trước tiên. Nguồn ảnh: USAF.

Theo bản báo cáo này, NATO hiện đang tích trữ khoảng 150 quả bom hạt nhân loại B61 của Mỹ ở các căn cứ khắp châu Âu. Số lượng vũ khí này được NATO và Mỹ cùng bảo quản cực kỳ nghiêm ngặt và từng được Mỹ đưa đến châu Âu từ trong quá khứ. Nguồn ảnh: USAF.

Bom hạt nhân B61 được cho là đang được lưu trữ tại các căn cứ sân bay quân sự ở Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên rất khó để xác định xem tại mỗi căn cứ sân bay quân sự này Mỹ dự trữ khoảng bao nhiêu quả. Nguồn ảnh: USAF.

Theo nhiều phỏng đoán, Italia - quốc gia hạt nhân duy nhất nằm trong danh sách này nhiều khả năng sẽ nắm giữ số lượng vũ khí hạt nhân nhiều nhất - tối đa lên tới 70 quả trong khi đó các căn cứ ở các quốc gia còn lại có số lượng không quá 50 quả hoặc thậm chí chỉ có dưới 10 đơn vị. Nguồn ảnh: USAF.

Loại bom hạt nhân mà Mỹ đang cất trữ với số lượng lớn ở châu Âu được xác định là B61. Đây là loại bom hạt nhân "dễ dãi" bậc nhất của Mỹ ở thời điểm hiện tại khi nó có thể được triển khai từ rất nhiều loại máy bay, trong đó có cả máy bay chiến đấu F-16 - một loại tiêm kích cực kỳ phổ biến. Nguồn ảnh: USAF.

Bom hạt nhân B61 đã ra đời từ năm 1963 và là một trong những loại vũ khí hạt nhân lâu đời nhất tới nay vẫn còn được Mỹ sử dụng trong biên chế của mình. Loại bom này có trọng lượng 320kg, chiều dài 3,56 mét và đường kính 33 cm (tùy phiên bản). Nguồn ảnh: USAF.

Tổng cộng đã có 12 phiên bản của bom hạt nhân B61 được ra đời, trong đó có cả phiên bản bom xuyên phá hầm ngầm được thiết kế để chuyên đánh phá các mục tiêu trong lòng đất. Sức nổ của loại bom này tương đương từ 0,3 cho tới tối đa 340 kt tùy từng phiên bản. Nguồn ảnh: USAF.

Gần như mọi loại máy bay ném bom chiến thuật và chiến lược của Mỹ đều phải được thiết kế để có khả năng tương thích với bom hạt nhân B61, trong đó có nhiều loại máy bay từ thời Chiến tranh Việt Nam và tới nay là máy bay chiến đấu F-35 - tất cả đều mang và triển khai được B61. Nguồn ảnh: USAF.

Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-16 của Không quân Mỹ với khả năng mang theo bom hạt nhân B61.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dan-chau-au-soc-khi-vi-tri-kho-vu-khi-hat-nhan-my-bi-lo-1252510.html