Dân chào đón thị trưởng Hồi giáo đầu tiên ở London

Đông đảo dân chúng đã chào đón, chụp ảnh 'tự sướng' với tân thị trưởng Hồi giáo đầu tiên ở London, ông Sadiq Khan.

Tối ngày 6/5 (theo giờ địa phương), ông Sadiq Khan đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Zac Goldsmith, chính thức trở thành thị trưởng Hồi giáo đầu tiên ở London. Ảnh: Khoảnh khắc công bố kết quả chiến thắng trong đợt bỏ phiếu bầu cho ông Khan (thứ hai từ phải sang).

Vào sáng 7/5 (giờ địa phương), ông Khan bắt đầu buổi đi làm đầu tiên trên cương vị Thị trưởng London.

Vị thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của London xuất hiện ở tòa thị thành phố để làm lễ tuyên thệ.

Đại gia đình tân Thị trưởng London Sadiq Khan cùng nhau tới nhà thờ Southwark để dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Khan.

Ông cùng mục sư Andrew Nunn tiến vào sảnh nhà thờ để làm lễ.

Khung cảnh buổi lễ tuyên thệ hôm 7/5 ở London.

Với chiến thắng này, ông Khan sẽ thay thế thành viên Boris Johnson thuộc phe Bảo thủ để đảm nhận trách nhiệm làm thị trưởng thành phố 8.6 triệu dân.

Ông Khan (44 tuổi) vui vẻ chụp ảnh cùng người dân.

Cậu bé Saliq Khan (áo tím được mẹ bế trên tay) trong một tấm ảnh ngày xưa của gia đình. Ông là con trai của một tài xế xe buýt. Gia đình ông có gốc gác là ở Pakistan.

Cậu bé Khan (áo trắng, đội vương miện hoàng tử) cùng các bạn chạy ra đường mừng lễ kỷ niệm lên ngôi 25 năm của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Thanh Nga (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/anh-dan-chao-don-thi-truong-hoi-giao-dau-tien-o-london-678161.html