Dàn cầu thủ Viettel ở U23 Việt Nam đều đẹp trai, cao trên 1,80 m

Trong số 6 cầu thủ của Viettel đang hội quân cùng U23 Việt Nam, Trọng Đại, Hoàng Đức, Đức Chiến, Mạnh Dũng là các chân sút cao trên 1,80 m và có lượng fan nữ đông đảo.

Trong lần hội quân cùng U23 Việt Nam trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020, Nguyễn Trọng Đại gây chú ý với màu tóc khói xám mới nhuộm cách đây vài ngày. Với diện mạo mới, tiền vệ sinh năm 1997 nhận được nhiều lời khen từ fan nữ. Nhờ chiều cao 1,84 m, “hot boy làng bóng” cũng chiếm “spotlight” mỗi khi xuất hiện trong các buổi tập của U23. Ảnh: Duy Anh.

Trong lần hội quân cùng U23 Việt Nam trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020, Nguyễn Trọng Đại gây chú ý với màu tóc khói xám mới nhuộm cách đây vài ngày. Với diện mạo mới, tiền vệ sinh năm 1997 nhận được nhiều lời khen từ fan nữ. Nhờ chiều cao 1,84 m, “hot boy làng bóng” cũng chiếm “spotlight” mỗi khi xuất hiện trong các buổi tập của U23. Ảnh: Duy Anh.

Trọng Đại là một trong 8 cầu thủ từng cùng HLV Park Hang-seo giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc. Lần này, anh trở lại sau những tiến bộ ổn định tại CLB Viettel. Tiền vệ 22 tuổi sẽ cạnh tranh với Triệu Việt Hưng và đồng đội Nguyễn Đức Chiến cho suất đá chính ở tuyến giữa U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Giống đàn anh Trọng Đại, Nhâm Mạnh Dũng cũng có màu tóc sáng nổi bật trong đội hình U23 ở lần hội quân này. Tiền đạo sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1,81 m và khả năng săn bàn đáng gờm. Anh từng nhiều lần góp mặt trong tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế. Mạnh Dũng còn giành danh hiệu Vua phá lưới tại vòng chung kết U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2017. Ảnh: Nham Manh Dung.

Bên cạnh vóc dáng cao ráo, Nhâm Mạnh Dũng còn gây chú ý với gương mặt sáng cùng phong thái mạnh mẽ, cuốn hút trên sân cỏ. Một số dân mạng còn nhận xét Mạnh Dũng có nhiều nét giống nhân vật Khang (Trọng Nhân thủ vai) trong bộ phim truyền hình đang được chú ý Hoa hồng trên ngực trái. Ảnh: @nhammanhdung_00.

Nguyễn Hoàng Đức là nhân tố quan trọng trong đội hình U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng lịch sử tại kỳ SEA Games vừa qua. Tiền vệ sinh năm 1998 được đánh giá là cầu thủ hiếm của Việt Nam khi sở hữu thể hình cao lớn (1,83 m) nhưng không cồng kềnh, đôi chân dài nhưng không vụng về mà vô cùng khéo léo. Ảnh: Hoàng Hà.

Với gương mặt điển trai cùng chiều cao nổi bật, Hoàng Đức cũng là cái tên không thể thiếu trong danh sách “visual” của U23 Việt Nam hiện nay. Ngoài sân cỏ, chàng tiền vệ theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, năng động với các tông màu chủ đạo như đen, trắng. Ảnh: @hoang.duc.98.

Nguyễn Đức Chiến (phải) được người hâm mộ bóng đá chú ý khi góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham gia vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 và cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30. Anh cũng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Anh sở hữu chiều cao 1,80 m cùng thể hình vạm vỡ. Ảnh: Minh Chiến.

Ở CLB Viettel, Đức Chiến được đồng đội gọi vui là “Người Sắt” bởi rất ít khi bị đau sau mỗi pha va chạm. Ngoài sân cỏ, cầu thủ này còn có nickname Chiến "Băng" và được fan phát hiện có sở thích làm thơ. Đức Chiến và Hoàng Đức là một trong những đôi bạn thân được nhiều người biết đến của tuyển U23 Việt Nam hiện nay. Hai chàng trai cùng sinh năm 1998, quê Hải Dương và chơi cho CLB Viettel. Cũng vì thân nhau "như hình với bóng", cặp tiền vệ này được fan tích cực "đẩy thuyền". Ảnh: Nguyễn Đức Chiến.

Nguyễn Hữu Thắng (trái) và Trần Danh Trung cũng là những cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel và được gọi lên U23 Việt Nam lần này. Cả hai đều sinh năm 2000, hiện chơi cho CLB bóng đá Huế dưới dạng cho mượn. Không sở hữu chiều cao lý tưởng như các đàn anh kể trên, điều khiến Hữu Thắng và Danh Trung gây chú ý là tài năng. Hữu Thắng được nhận xét có nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng lối chơi xông xáo. Tiền vệ 19 tuổi từng được triệu tập vào đội hình U16, U18, U19 và U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hữu Thắng.

Danh Trung từng tỏa sáng tại vòng chung kết U21 châu Á, giải U22 châu Á. Tiền đạo 19 tuổi được khen ngợi vì tinh thần nỗ lực hết mình, quyết tâm và nghiêm túc với sự nghiệp thể thao. Ngoài sân cỏ, anh được nhiều người ưu ái với biệt danh "hot boy mắt híp" hay "hot boy răng khểnh". Danh Trung được gọi tên trong danh sách "visual thế hệ mới" của làng bóng. Ngoài ra, tiền đạo gốc Thừa Thiên - Huế còn có tài đàn hát, có thể "cân" nhiều thể loại từ nhạc pop đến rap. Ảnh: @tran_danh_trung.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dan-chan-sut-viettel-o-u23-viet-nam-deu-dep-trai-cao-tren-1-80-m-post1030109.html