Dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản

Nguyễn Xuân Trường điều khiển xe máy giả vờ ngã trước xe ô tô đầu kéo, rồi lợi dụng sơ hở của tài xế để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Đối tượng Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Trường (SN 1976, ở xã Quảng Đông, TP. Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 14/8/2020, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương), Nguyễn Xuân Trường điều khiển xe máy giả vờ va quệt giao thông bằng cách ngã trước xe ô tô đầu kéo BKS 19C - 142.80 do anh Nguyễn Trung Dũng (chủ xe) và anh Nguyễn Toàn Thắng (lái xe) ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ điều khiển.

Lợi dụng lúc anh Dũng và anh Thắng xuống xe để xem xét sự tình và kiểm tra xe cộ có xây xát gì không, Trường đã nhanh chân nhảy lên cabin lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động của anh Dũng và anh Thắng trị giá khoảng 30 triệu đồng, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Nguyễn Xuân Trường.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Trung Thứ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/dan-canh-va-cham-giao-thong-de-trom-cap-tai-san-539957.html