Dàn cảnh quan hệ đồng tính để cướp tài sản

Ngày 4-3, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Danh tính nhóm đối tượng này được xác định gồm: Đỗ H.A, SN 2000, trú tại phường Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Phạm V.D, SN 2000, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Hoàng C.T, SN 2004, trú tại xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Hà V.Q, SN 2004, trú tại xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; Phan V.H, SN 2005 và Nguyễn Văn Tân, SN 2005, cùng trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào ngày 21-2, CA phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Đ, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội về việc rạng sáng cùng ngày anh bị một nhóm đối tượng vây đánh, cướp tài sản.

Một số đối tượng trong vụ án.

Một số đối tượng trong vụ án.

Anh Đ trình bày, bản thân anh là người đồng tính, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, anh đã vài lần qua lại khu vực vườn ổi trên đường Phạm Hùng, đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm để kích dục. Ở đây, có nhiều thanh niên trẻ mời anh Đ kích dục với giá chỉ 20-50 nghìn đồng.

Rạng sáng 21-2, anh Đ có đến vườn ổi và gặp lại cậu thanh niên đã biết nhau từ lần “vui vẻ” trước đó, cậu ta mời chào anh với giá 50 nghìn đồng. Anh Đ đồng ý, khi đang thực hiện kích dục thì một nhóm thanh niên lao tới trùm áo lên đầu anh Đ và hành hung anh rồi cướp xe máy, điện thoại và tiền.

Sau khi nhận đơn trình báo của anh Đ, nhận định đây là vụ cướp táo tợn, BCH CA quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Quá trình xác minh, lực lượng Đội CSHS CA quận phối hợp với CA phường Mỹ Đình 2 tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời truy tìm tung tích chiếc xe máy của anh Đ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 29-2, các trinh sát đã tóm gọn ổ nhóm gồm 6 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản. Điều đáng nói, các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 15 - 20 tuổi, 4/6 đối tượng ở độ tuổi vị thành niên.

Tại CQCA, các đối tượng khai nhận, xuống Hà Nội sống lang thang không có chỗ ở, không nghề nghiệp, gặp gỡ nhau rồi rủ nhau hoạt động kích dục cho khách nam giới tại khu vực vườn ổi, trên đường Phạm Hùng. Thời gian này, do hết tiền ăn tiêu nên cả nhóm bàn nhau cướp tài sản của khách đến kích dục.

Theo đó, khoảng 1g sáng 21-2, thấy anh Đ là “khách quen” đi tới, H.A chỉ đạo V.Q dụ dỗ đưa khách vào chỗ vắng để “vui vẻ”. Khoảng 10 phút sau, V.Q vẫy tay ra hiệu cho nhóm H.A đi vào. H.A cởi áo khoác ngoài đang mặc, trùm vào đầu anh Đ rồi cả nhóm đè anh Đ xuống đất. H.A giữ áo trùm đầu bị hại, các đối tượng còn lại đè, giữ chân tay của anh Đ.

Lúc này, anh Đ tri hô “cướp, cướp” khiến V.Q, V.T, V.H hoảng sợ bỏ chạy về phía Đình Thôn. Còn V.D và H.A vẫn đè giữ anh Đ dưới đất để C.T lục soát trong quần áo anh Đ tìm tài sản. V.D nhìn thấy chiếc xe máy của anh Đ đang cắm chìa khóa nên chạy ra nổ máy, điều khiển chiếc xe đón V.Q, V.H, V.T.

Trên đường đi, V.D dừng xe mở cốp kiểm tra thấy bên trong có 2 chiếc ví, 1 ví bên trong có 500 nghìn đồng và 1 ví có 10 triệu đồng, V.D lấy hết tiền trong chiếc ví 10 triệu đồng rồi vứt đi. Sau đó, V.D đi đón C.T và H.A thì anh Đ lấy số tiền 340 nghìn đồng giấu trong người đưa cho C.T và xin cả nhóm đừng lấy xe máy.

Tuy nhiên, C.T cầm tiền rồi lục lấy thêm được 1 chiếc điện thoại Nokia trong túi quần của anh Đ. Bọn chúng mang chiếc xe máy của anh Đ đi bán rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dan-canh-quan-he-dong-tinh-de-cuop-tai-san-182378.html