Dàn cảnh để cướp tài sản

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã bắt Nguyễn Phong Vũ (SN 1996, trú tại TP. Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Phong Vũ.

Đối tượng Nguyễn Phong Vũ.

Trước đó, ngày 25/10/2020, Phan Thanh Huy (SN 2001, trú tại TP.Vũng Tàu, đã bị Công an TP. Vũng Tàu bắt giam liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu) rủ Vũ và Lê Minh Quý (SN 1993, đang bỏ trốn) cùng dàn cảnh để cướp tài sản của anh T.V.B. (trú tại huyện Long Điền) tại một nhà nghỉ trên địa bàn TT. Long Hải, huyện Long Điền.

Theo lời khai của Vũ và Huy, vào thời điểm trên, anh B. và Huy hẹn gặp nhau để nói chuyện. Biết anh B. mang theo nhiều tiền nên Huy bàn với Quý và Vũ giả làm lực lượng chức năng để cướp tài sản. Khi anh B. và Huy vào nhà nghỉ thì Huy báo cho Vũ, Quý biết địa chỉ. Ít phút sau, Vũ và Quý xông vào và tự xưng là lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu anh B. đưa tài sản ra để kiểm tra. Anh B. nghi ngờ nên không thực hiện theo yêu cầu của 2 đối tượng. Lúc này, Vũ dùng gậy ba khúc đánh vào tay anh B., còn Quý cầm bình xịt hơi cay uy hiếp nạn nhân. Quá hoảng sợ, anh B. đã đưa điện thoại và 12 triệu đồng cho Vũ và Quý.

Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát về Vũng Tàu chia tài sản cướp được và mua ma túy cùng nhau sử dụng.

Tin, ảnh: SƠN KHÊ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202012/dan-canh-de-cuop-tai-san-916223/